Đà giảm của chứng khoán Mỹ chậm lại sau tuyên bố hoãn áp thuế đối với Mexico

Trong phiên giao dịch 3/2, chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ. Sau khi giảm mạnh vào đầu phiên, các chỉ số đã phục hồi một phần khi Tổng thống Donald Trump hoãn áp thuế đối với Mexico. 
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Quyết định áp thuế của ông Trump đối với Mexico, Canada và Trung Quốc đã thúc đẩy một làn sóng tìm kiếm các tài sản trú ẩn an toàn trên toàn cầu. Ngày 1/2, Tổng thống Donald Trump đã ký lệnh hành pháp áp thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico và bổ sung thuế quan 10% đối với Trung Quốc.

Tuy nhiên, ngày 3/2, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum thông báo Chính phủ Mỹ đã quyết định hoãn việc áp thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước này trong 1 tháng. Quyết định trên được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa bà Sheinbaum và Tổng thống Trump.

Bà Carol Schleif, Giám đốc đầu tư tại công ty quản lý tài sản BMO Family Office, nhận định Tổng thống Trump rất coi trọng việc sử dụng thuế quan như một công cụ chính để đạt được các mục tiêu khác nhau. Bà cũng cho rằng các loại thuế quan sẽ được duy trì và thị trường có thể sẽ còn nhiều biến động trong ngắn hạn. Đồng thời, bà Schleif cũng lưu ý rằng Liên minh châu Âu (EU) cũng đang nằm trong tầm ngắm của Tổng thống Trump.

Các nhà phân tích của ngân hàng Citi lưu ý nếu các loại thuế quan vẫn tiếp diễn, thị trường chứng khoán có thể sẽ tiếp tục giảm và các hiệu ứng lạm phát sẽ xuất hiện.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã giảm 122,75 điểm (0,28%) xuống 44.421,91 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 45,96 điểm (0,76%) xuống 5.994,57 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 235,49 điểm(1,2%) xuống còn 19.391,96 điểm.

Thị trường chứng khoán đã có dấu hiệu giảm điểm trong tuần trước, sau khi công ty khởi nghiệp DeepSeek của Trung Quốc công bố một bước đột phá trong các mô hình trí tuệ nhân tạo giá rẻ, gây sức ép giảm giá đối với cổ phiếu công nghệ.

Cổ phiếu của công ty sản xuất chip Nvidia đã giảm 2,8% và chỉ số đo lường cổ phiếu bán dẫn giảm 1,8%.

Bà Schleif nhận định với các loại thuế quan và sự kiện DeepSeek gây "sốc" trong tuần trước, thị trường đang có xu hướng chuyển dịch từ các công ty cung cấp thiết bị và công nghệ sang các công ty phần mềm. Bà cũng cho rằng các nhà đầu tư đang tập trung hơn vào các công ty phần mềm.

Trong khi đó, dữ liệu từ Viện Quản lý Cung ứng cho thấy, hoạt động sản xuất của Mỹ đã tăng trưởng trở lại lần đầu tiên sau hơn hai năm trong tháng Một.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, chỉ số VN-Index giảm 12,02 điểm, hay 0,95%, xuống 1.253,03 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index tăng 0,48 điểm, hay 0,21%, lên 223,49 điểm.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.