Chứng khoán Mỹ bốc hơi hơn 1.000 tỷ USD trong cơn ác mộng công nghệ

DeepSeek - một ứng dụng từ Trung Quốc mới ra mắt - đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ mất hơn 1.000 tỷ USD vào ngày 27/1 và đây là những điều bạn cần biết.
Chú thích ảnh
Website của DeepSeek. Ảnh chụp màn hình

Nỗi lo rằng làn sóng vàng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể gặp nguy cơ đã làm rung chuyển Phố Wall vào hôm 27/1 khi thị trường chứng khoán Mỹ bốc hơi hơn 1.000 tỷ USD chỉ trong một ngày sau khi một mô hình tương tự ChatGPT từ Trung Quốc xuất hiện, dẫn đến những dự đoán về hỗn loạn ở Thung lũng Silicon và những cáo buộc gian lận.

Việc phát hành mô hình DeepSeek mới nhất vào tuần trước ban đầu ít được chú ý và bị lu mờ bởi lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump vốn diễn ra cùng ngày.

Tuy nhiên, cuối tuần qua, chatbot của công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo Trung Quốc này đã bất ngờ trở thành ứng dụng miễn phí được tải xuống nhiều nhất trên kho ứng dụng (App Store) của Apple tại Mỹ, vượt qua ChatGPT của OpenAI.

Tại sao điều này lại quan trọng?

Điều thực sự khiến ngành công nghiệp chấn động là tuyên bố của DeepSeek rằng họ đã phát triển mô hình mới nhất của mình, R1, với chi phí chỉ 5,6 triệu USD - một con số cực nhỏ so với hàng tỷ USD mà các gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã đổ vào AI, chủ yếu dành cho các con chip Nvidia đắt đỏ và phần mềm.

Sự kiện này đặc biệt đáng chú ý bởi vì làn sóng bùng nổ AI, bắt đầu từ khi ChatGPT ra mắt vào cuối năm 2022, đã đưa Nvidia trở thành một trong những công ty có giá trị nhất thế giới.

Tin tức này đã gây ra những cơn địa chấn trong lĩnh vực công nghệ Mỹ. Nvidia, công ty cung cấp chip bán dẫn cho ngành công nghiệp AI, giảm hơn 17% trong các giao dịch giữa ngày trên Phố Wall, làm mất hơn 500 tỷ USD giá trị thị trường.

Cổ phiếu của nhà sản xuất chip Broadcom giảm 17%. AMD giảm 6,4%. Các cổ phiếu lĩnh vực AI khác ở Mỹ cũng đi xuống như Micron mất 8%, Arm Holdings mất 9%... trong khi công ty Hà Lan ASML, chuyên sản xuất máy móc dùng để chế tạo chip bán dẫn, chứng kiến cổ phiếu của mình giảm 6,7%.

Sự kiện DeepSeek tác động như thế nào tới lĩnh vực công nghệ thế giới?

Sự ra đời của DeepSeek, một công ty có quy mô chưa đến 200 người, không cần dùng đến các tổ hợp chip quá mạnh mẽ trong khi hiệu quả vẫn vượt trội, sẽ buộc các ông lớn công nghệ Mỹ như OpenAI và Google phải xem xét lại chiến lược phát triển.

Thay vì dồn tiền vào đầu tư phần cứng mua hàng chục nghìn con chip siêu tốc độ đắt đỏ của Nvidia hay xây dựng các nhà máy AI, các tập đoàn Mỹ có thể phải chuyển sang tối ưu thuật toán để giảm chi phí.

Cuộc chiến trong lĩnh vực công nghệ nói chung, trong lĩnh vực AI nói riêng và giữa Mỹ và Trung Quốc vì thế có thể khốc liệt hơn bao giờ hết sau khi DeepSeek xuất hiện và gây bão ngay đầu năm mới 2025.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc (News.com.au)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.