Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trước động thái mới từ Tổng thống Mỹ

Thị trường chứng khoán châu Á ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch 22/1, sau khi những bình luận mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về thuế quan làm gia tăng sự bất định tại thị trường Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Màn hình hiển thị chỉ số chứng khoán Hang Seng tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Các nhà đầu tư tại châu Á phần nào nhẹ nhõm vào đầu tuần khi ông Trump quyết định không áp ngay các mức thuế lớn đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, vào ngày 21/1, ông lại tuyên bố đang xem xét áp thuế trừng phạt 10% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, với lý do lo ngại về tình trạng buôn lậu fentanyl từ Trung Quốc sang Mỹ thông qua Mexico và Canada.

Tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng giảm 1,63%, xuống còn 19.778,77 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc đại lục mất 0,89%, đóng cửa ở mức 3.213,62 điểm.

Ngược lại, thị trường Nhật Bản ghi nhận diễn biến tích cực khi chỉ số Nikkei 225 tăng 1,58%, đạt 39.646,25 điểm. Đà tăng này đến sau khi ông Trump công bố kế hoạch hợp tác đầu tư tới 500 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Cổ phiếu của Tập đoàn Softbank niêm yết tại Nhật Bản tăng vọt 10,6% trong phiên.

Tại Đài Loan, chỉ số Taiex tăng 1% sau thông báo về đầu tư AI, với cổ phiếu của Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) tăng 1,3%. Ở các thị trường khác, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,2% lên 2.547,06 điểm, trong khi chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,3%, đạt 8.429,80 điểm.

Tổng thống Trump tiếp tục cam kết thực hiện các biện pháp mạnh nhằm tái định hình thương mại và kinh tế toàn cầu, điều thường gây áp lực đối với các quốc gia khác. Tuy nhiên, hầu hết các chỉ số chứng khoán tại châu Á và châu Âu chỉ biến động trong biên độ hẹp.

Phương Nga (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.