Chứng khoán thế giới khởi sắc sau những quyết sách đầu tiên của Tổng thống Mỹ

Thị trường chứng khoán toàn cầu đã có một phiên giao dịch khởi sắc vào ngày 21/1, sau khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai với một loạt tuyên bố tác động đến nền kinh tế toàn cầu.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Phố Wall tăng điểm mạnh mẽ khi các nhà đầu tư đón nhận những sắc lệnh hành pháp và bình luận đầu tiên của ông Trump, làm dấy lên hy vọng rằng các mức thuế quan mới có thể không tồi tệ như lo ngại.

Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,2% lên 44.025,81 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,9% lên 6.049,24 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,6% lên 19.756,78 điểm.

Ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã ký các sắc lệnh hành pháp cho thấy ông có thể tiếp tục cách tiếp cận cứng rắn đối với ngoại giao và thương mại toàn cầu. Ông cũng đề cập đến khả năng áp thuế 25% đối với hàng hóa của Canada và Mexico, khiến đồng nội tệ của hai nước này giảm giá. Mặc dù vậy, thị trường chứng khoán Canada và Mexico vẫn tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 21/1.

Chứng khoán châu Âu cũng kết thúc ngày giao dịch trong sắc xanh, với cả chỉ số DAX của Frankfurt và FTSE 100 của London đều đóng cửa ở mức cao kỷ lục. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 của London tăng 0,3% lên 8.548,29 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris tăng 0,5% lên 7.770,95 điểm, còn chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt tăng 0,3% lên 21.042 điểm.

Các nhà phân tích tại Goldman Sachs cũng nhận thấy những tuyên bố ban đầu của ông Trump "ôn hòa hơn dự kiến". Điều này đã giúp thị trường Trung Quốc tăng điểm, với chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng gần 1%.

Bên cạnh đó, ông Trump cho phép ứng dụng mạng xã hội TikTok có 75 ngày để tìm người mua lại hoạt động kinh doanh tại Mỹ. Yêu cầu này được đưa ra sau khi công ty mẹ ByteDance của Trung Quốc không đáp ứng được thời hạn chót vào ngày 18/1 để bán công ty con tại Mỹ cho các nhà đầu tư không phải người Trung Quốc, nếu không sẽ bị cấm hoạt động.

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index đóng phiên với mức giảm 3,46 điểm, hay 0,28%, xuống 1.246,09 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index gần như đi ngang ở mức 221,68 điểm.

Minh Hằng/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.