Phiên 20/1 chứng khoán thế giới chào đón sự trở lại của ông Donald Trump

Trong phiên giao dịch 20/1, thị trường chứng khoán châu Âu đi lên và bitcoin đạt mức cao kỷ lục mới khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên làm việc trên sàn chứng khoán ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Phiên này, đồng USD giảm hơn 1% so với đồng euro và đồng bảng Anh sau khi Nhật báo Phố Wall đưa tin ông Trump sẽ không áp thuế nhập khẩu ngay khi nhậm chức. Chuyên gia phân tích thị trường ngoại hối Kyle Chapman của tập đoàn dịch vụ tài chính Ballinger nhận xét đồng USD đang rất nhạy cảm với triển vọng thuế quan và chính quyền mới phát tín hiệu chính sách thương mại của ông Trump sẽ được thực thi từ tốn hơn so với dự đoán của thị trường.

Bà Kathleen Brooks, Giám đốc nghiên cứu của công ty dịch vụ tài chính XTB, cho rằng nhiệm kỳ hai của ông Trump có thể ít biến động hơn nhiệm kỳ đầu. Bà Brooks cũng lưu ý chính sách thuế quan vẫn đang được ông Trump và đội ngũ của ông tiếp tục thảo luận.

Những tuyên bố trước đó của ông Trump về việc áp thuế nhập khẩu cao đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại khác giữa Mỹ và Trung Quốc. Các cam kết cắt giảm thuế, nới lỏng quy định và hạn chế nhập cư cũng làm tăng lo ngại về việc lạm phát có thể trở lại, buộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải trì hoãn giảm lãi suất, thậm chí tăng lãi suất.

Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư được xoa dịu nhờ cuộc điện đàm tích cực giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuần trước.

Trên thị trường tiền điện tử, bitcoin có thời điểm vượt 109.000 USD. Cuối tuần qua, ông Trump cho ra mắt đồng tiền điện tử riêng là $TRUMP, tạo cơn sốt mua vào và giúp giá trị vốn hóa thị trường của đồng tiền này đạt hàng tỷ USD. Giám đốc đầu tư Russ Mould của công ty AJ Bell nhận xét thị trường tiền điện tử đang phản ứng với việc ông Trump trở lại Nhà Trắng.

Phiên này, chỉ số DAX của thị trường chứng khoán Đức lần đầu tiên vượt 21.000 điểm và đóng cửa tăng 0,4% lên 21.004,92 điểm. Ông Jochen Stanzl của  công ty dịch vụ tài chính CMC Markets cho rằng chỉ số hàng đầu của Đức bất ngờ trở thành ngôi sao trong số các chỉ số chứng khoán toàn cầu, bất chấp triển vọng kinh tế ảm đạm.

Chỉ số FTSE 100 của thị trường chứng khoán Anh cũng giao dịch gần mức cao kỷ lục, khi đóng cửa tăng 0,2% lên 8.522,41 điểm. Phiên 20/1, thị trường chứng khoán Phố Wall đóng cửa nghỉ lễ.

Chiến lược gia Charu Chanana của công ty Saxo Markets nhận định sự khởi đầu của một nhiệm kỳ tổng thống mới thường mang lại thay đổi và bất ổn cho thị trường tài chính. Bà cho rằng với lễ nhậm chức của ông Donald Trump, các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho thay đổi chính sách đáng kể liên quan đến thuế, chi tiêu và thỏa thuận thương mại.

Tại Việt Nam, đóng cửa phiên 20/1 chỉ số VN-Index tăng 0,44 điểm (+0,04%), lên 1.249,55 điểm, HNX-Index giảm 0,79 điểm (-0,36%) xuống 221,69 điểm.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.