Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm trong phiên chiều 28/4

Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm trong phiên chiều 28/4, trong bối cảnh giá dầu tiếp tục tăng mạnh do căng thẳng giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. 
Chú thích ảnh
 Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh tư liệu - minh họa: THX/TTXVN

Tâm lý thận trọng lan rộng trên thị trường tài chính. Các chỉ số lớn tại châu Á đồng loạt giảm, chốt phiên chỉ số Nikkei 225 của Tokyo giảm 1,0% xuống 59.917,46 điểm; chỉ số Hang Seng của thị tường Hong Kong (Trung Quốc) giảm 1,0% xuống 25.679,78 điểm; chỉ số Shanghai Composite của sàn giao dịch Thượng Hải giảm 0,2% xuống 4.078,64 điểm. Các thị trường chứng khoán Sydney, Singapore, Đài Bắc, Mumbai, Bangkok, Manila và Wellington cũng chìm trong sắc đỏ, ngoại trừ Seoul tăng nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng hơn 2%. Dầu Brent giao tháng 6/2026 tăng 2,7% lên 111,17 USD/thùng, trong khi dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,5% lên 98,78 USD/thùng. Thị trường trở nên chao đảo khi nỗ lực chấm dứt xung đột kéo dài 8 tuần vẫn rơi vào bế tắc. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định lập trường của Iran về việc mở cửa eo biển chưa thực sự đáp ứng các yêu cầu của Washington về an ninh hàng hải.

Chuyên gia Tony Sycamore từ IG nhận định rằng rất khó để Mỹ chấp nhận một thỏa thuận nửa vời. Một giải pháp toàn diện bắt buộc phải vừa mở cửa eo biển Hormuz, vừa giải quyết dứt điểm chương trình hạt nhân của Iran. Ông cũng cảnh báo các kho lưu trữ dầu của Iran sắp chạm mức tối đa; nếu phải đóng cửa các giếng dầu, nước này sẽ đối mặt với rủi ro thiệt hại dài hạn về sản lượng và doanh thu.

Cùng thời điểm, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đã nâng dự báo lạm phát nhưng lại cắt giảm triển vọng tăng trưởng khi chi phí năng lượng ngày một leo thang. Giới đầu tư hiện đang nín thở chờ đợi các quyết định lãi suất từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB cùng báo cáo lợi nhuận của những 'gã khổng lồ' công nghệ như Apple hay Microsoft để tìm kiếm tín hiệu cho hướng đi tiếp theo của thị trường.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 28/4, chỉ số  VN Index tăng 22,55 điểm (1,22%) lên 1.875,84 điểm, HNX-Index đóng cửa giảm 2,51 điểm (1%) xuống 249,44 điểm.

Vân Anh/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.