Hàn Quốc vượt qua Anh trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ 8 thế giới

Hàn Quốc đã vượt qua Anh để trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ 8 thế giới, nhờ đà tăng mạnh của các doanh nghiệp công nghệ gắn với trí tuệ nhân tạo (AI).
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, tổng giá trị vốn hóa của các doanh nghiệp niêm yết tại Hàn Quốc đã tăng hơn 45% từ đầu năm nay, lên 4.040 tỷ USD. Trong khi đó, thị trường Anh chỉ tăng khoảng 3%, đạt 3.990 tỷ USD. Đáng chú ý, vào cuối năm 2024, quy mô thị trường chứng khoán Anh vẫn lớn gấp đôi so với Hàn Quốc.

Đà tăng của thị trường Hàn Quốc phản ánh xu hướng toàn cầu dịch chuyển sang các doanh nghiệp liên quan đến AI. Hai tập đoàn công nghệ lớn nhất nước này là Samsung Electronics và SK Hynix ghi nhận mức tăng mạnh, hiện chiếm hơn 40% tổng vốn hóa của chỉ số Kospi, vốn bao gồm hơn 800 doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các chính sách thúc đẩy thị trường và cải cách quản trị doanh nghiệp của Tổng thống Lee Jae Myung cũng góp phần hỗ trợ đà đi lên của cổ phiếu.

Theo ông Francesco Chan, chuyên gia đầu tư tại JPMorgan Asset Management, sự vươn lên nhanh chóng của Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) phản ánh quá trình tái cân bằng mang tính cấu trúc trên thị trường chứng khoán toàn cầu, xuất phát từ lợi thế của hai nền kinh tế này trong lĩnh vực phần cứng AI. Với vai trò là trụ cột trong chuỗi cung ứng AI, đặc biệt ở các lĩnh vực như sản xuất chip và bộ nhớ, hai thị trường này đang thu hút dòng vốn đầu tư dài hạn.

Diễn biến tại Hàn Quốc tương đồng với Đài Loan, nơi thị trường chứng khoán cũng đã vượt Anh trong tháng 4/2026 để vươn lên vị trí thứ 7 toàn cầu. Động lực chính đến từ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), doanh nghiệp sản xuất chip lớn nhất thế giới, hiện chiếm khoảng 45% giá trị chỉ số chính của thị trường này. Tổng vốn hóa thị trường Đài Loan hiện đạt 4.480 tỷ USD, tiệm cận quy mô của thị trường Canada.

Trong khi đó, chỉ số FTSE 100 của Anh chỉ tăng khoảng 4% từ đầu năm, không chênh lệch nhiều so với chỉ số toàn cầu MSCI nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với các thị trường hưởng lợi từ làn sóng AI. Thị trường chứng khoán lớn nhất châu Âu này vẫn chủ yếu dựa vào các ngành truyền thống như tài chính, hàng tiêu dùng thiết yếu và năng lượng - khai khoáng.

Ông Patrick Kellenberger, chiến lược gia tại Lombard Odier, nhận định rằng tiềm năng của AI, chi tiêu quốc phòng toàn cầu và cải cách quản trị doanh nghiệp đang tạo động lực tăng trưởng mạnh hơn cho cổ phiếu Hàn Quốc và Đài Loan so với châu Âu. Trong khi đó, châu Âu vẫn gặp khó khăn trong việc thương mại hóa và mở rộng các đổi mới sáng tạo.

Dù thị trường chứng khoán tăng mạnh, quy mô nền kinh tế của Hàn Quốc và Đài Loan vẫn nhỏ hơn đáng kể so với các nền kinh tế lớn tại châu Âu. Theo ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc năm nay vào khoảng 1.900 tỷ USD, còn Đài Loan đạt 977 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với mức hơn 3.000 tỷ USD của Đức, Anh và Pháp.

Hiện tại, các chiến lược gia tại Phố Wall vẫn giữ quan điểm tích cực đối với cổ phiếu Hàn Quốc, nhờ triển vọng lợi nhuận cải thiện từ nhu cầu AI và định giá hấp dẫn. Goldman Sachs đã nâng dự báo mục tiêu chỉ số Kospi lên 8.000 điểm, chủ yếu nhờ điều chỉnh tăng mạnh dự báo tăng trưởng lợi nhuận năm 2026.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.