Một loạt yếu tố quan trọng chi phối thị trường chứng khoán Mỹ

Chứng khoán Mỹ ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên 27/4, khi chỉ số Dow Jones giảm điểm còn hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite vẫn tiếp tục đi lên.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Tuần này sẽ xuất hiện một loạt yếu tố có thể tác động tới diễn biến thị trường, từ báo cáo tài chính của các tập đoàn công nghệ lớn, dữ liệu kinh tế mới, cho đến quyết định lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và diễn biến căng thẳng tại Trung Đông.

Kết thúc phiên giao dịch tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 62,67 điểm (0,13%) xuống 49.168,04 điểm. Ngược lại, chỉ số S&P 500 tăng 8,85 điểm (0,12%) lên 7.173,93 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng tiến thêm 50,50 điểm (0,20%) lên 24.887,10 điểm.  

Mùa báo cáo tài chính quý 1 đang bước vào giai đoạn cao điểm với hàng loạt tên tuổi lớn dự kiến công bố kết quả trong tuần này, bao gồm 5 trong số 7 tập đoàn công nghệ hàng đầu (Magnificent Seven) là Amazon, Alphabet, Meta Platforms, Apple và Microsoft. Giới đầu tư sẽ đặc biệt chú ý đến mức độ hiệu quả từ những khoản đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) của các "ông lớn" này. 

Về phương diện vĩ mô, nỗ lực khôi phục đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp tục bế tắc sau khi Tổng thống Donald Trump hủy chuyến đi của các nhà đàm phán tới Islamabad. Iran hiện vẫn hạn chế hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz và yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa như một điều kiện tiên quyết cho các cuộc thương lượng tiếp theo.

Tâm điểm của thị trường cũng dồn về cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Fed bắt đầu từ 28/4 (giờ địa phương) với dự báo cơ quan này sẽ giữ nguyên lãi suất. Nhà đầu tư sẽ mổ xẻ kỹ lưỡng tuyên bố chính sách và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell để tìm kiếm manh mối về sức khỏe nền kinh tế Mỹ, cũng như tác động từ đà tăng vọt của giá năng lượng đối với lạm phát do cuộc xung đột Trung Đông gây ra.

Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán đóng cửa nghỉ lễ.

Hương Thủy/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.