Thi sát hạch lái xe phải thi thực hành 'vượt rào' đường sắt?

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa có thống kê, từ ngày 15/12/2016 - 15/12/2017, trên đường sắt toàn quốc đã xảy ra 334 vụ tai nạn, làm 148 người chết và bị thương 228 người. So với cùng kỳ năm trước giảm được hơn 11% số vụ, gần 6% người chết và 13% người bị thương.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT – Bộ Công an) , số vụ tại nạn đường sắt đang diễn biến phức tạp. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do lái xe ô tô, người đi bộ thiếu quan sát, chủ quan, xem nhẹ các quy tắc giao thông, cố tình vượt đường sắt khi tàu đã đến gần.

Thi sát hạch lái xe phải thi thực hành 'vượt rào' đường sắt? ảnh 1

Tai nạn giao thông thường xảy ra tại các nút giao cắt đường sắt - dường bộ.

Theo ông Khương Thế Duy, Phó cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Cục và VNR phối hợp với các địa phương hiện đã xây dựng hệ thống đường gom, hàng rào cách ly dọc đường sắt giúp xóa 263 lối đi tự mở qua đường sắt và thu hẹp được 1.679 lối đi, đạt 98% kế hoạch năm 2017. Tuy nhiên, nhiều vụ tai nạn đường sắt vẫn diễn ra chủ yếu ở các vị trí này. Riêng TP Hà Nội có hơn 162 km đường sắt, với 385 lối đi dân sinh tự mở, đến nay đã xóa được 27 điểm, làm gờ giảm tốc, thu hẹp lối hơn 200 điểm.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông nhận định, năm 2017 các địa phương đã vào cuộc đồng bộ và thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm an toàn đường ngang. Song, hiện nay, số lượng đường ngang tự mở vẫn tồn tại nhiều, khiến kết quả giảm tai nạn chưa bền vững. Ngành đường sắt và địa phương cần phải tuyên truyền Luật Đường sắt cụ thể, sâu rộng hơn tại các khu dân cư có đường sắt đi qua, nhất là các vị trí có nguy cơ cao xảy ra tai nạn, đồng thời tập trung ứng dụng công nghệ vào quản lý đường ngang.

Trước thực tế này, Đại tá Trần Quốc Trung, Phó cục trưởng Cục CSGT đề xuất trong khi sát hạch lấy giấy phép lái xe cần đưa nội dung thực hành điều khiển phương tiện qua đường sắt vào bài thi sát hạch, để tạo nhận thức cho người điều khiển phương tiện đường bộ. Ngoài ra, tại các nút giao đường bộ - đường sắt có lưu lượng giao thông lớn, cần ghi hình phạt nguội vi phạm quy tắc giao thông.

Đăng Sơn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.