Thí điểm nhật ký khai thác điện tử có thu phí cho 1.000 tàu cá

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định đã đề xuất UBND tỉnh Bình Định cho phép Công ty cổ phần Viễn thông Năng lượng TCOMIE triển khai thí điểm nhật ký khai thác điện tử, báo cáo khai thác thủy sản có thu phí cho 1.000 tàu cá của tỉnh.
Chú thích ảnh
Tàu cá tại cảng cá Tam Quan. Ảnh tư liệu: Tường Quân/TTXVN

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Trần Văn Phúc cho hay, để đảm bảo thực hiện có hiệu quả việc thí điểm, tỉnh đề nghị phía công ty phải có giải pháp về quản lý thiết bị (điện thoại thông minh) để kiểm soát được tính chính xác của nhật ký khai thác điện tử, tránh trường hợp gửi thiết bị (điện thoại cho tàu cá khác).

Cũng theo ông Phúc, công ty cũng nên tính toán về việc giảm giá gói cước dịch vụ thuê bao hàng tháng để giảm bớt chi phí cho ngư dân, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện chủ trương này.

Trước đó, từ tháng 6 - 8/2024, Công ty cổ phần Viễn thông Năng lượng TCOMIE đã đăng ký thực hiện thí điểm nhật ký khai thác điện tử thuộc hệ thống “Hải trình tàu thuyền” cho 36 tàu cá trên địa bàn tỉnh Bình Định. Thiết bị được thí điểm cài đặt trên điện thoại thông minh (cả hệ điều hành Android và IOS) của ngư dân (chủ tàu/thuyền trưởng), đáp ứng được nhu cầu của ngư dân.

Ngoài ra, hệ thống còn chứng minh tính ứng dụng cao khi cung cấp đầy đủ thông tin về nhóm loài/loài thủy sản theo nghề, theo ngư trường; thống kê đầy đủ sản lượng đánh bắt từng loài và tổng sản lượng khai thác của một chuyến biển. Nhờ đó, ngư dân chỉ cần thao tác chọn và nhập sản lượng theo loài thủy sản khai thác được; đồng thời, giúp giảm tối đa chi phí đầu tư cho các chủ tàu.

Từ tháng 3 - 8/2024, Công ty Công nghệ SmartRF Việt Nam (đơn vị trúng thầu) cũng đã triển khai thí điểm xong 4 chuyến biển cho 100 tàu cá của tỉnh lắp đặt thiết bị ứng dụng phần mềm nhật ký khai thác điện tử và đạt được kết quả tương tự.

Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh ủy Bình Định đã ra thông báo số 1592-TB/TU yêu cầu các sở ngành, đơn vị có liên quan cần khẩn trương triển khai thực hiện tốt công tác chuyển đổi số trong quản lý khai thác thủy sản, nhất là thực hiện nhật ký khai thác điện tử, truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử eCDT.

Thực tế cho thấy rằng, ghi nhật ký khai thác bằng điện tử rất thuận tiện, ngư dân sẽ tiết kiệm nhiều thời gian hơn so với ghi chép bằng giấy và thực hiện truy xuất lại khi có yêu cầu; sản lượng thủy sản khai thác bằng điện tử được ghi ngay tại thời điểm khi đang khai thác, giảm sự sai lệch giữa sản lượng đánh bắt và sản lượng khai báo; giúp chuyển dữ liệu chính xác, nhanh chóng về cơ quan quản lý, thực hiện tốt việc truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, đáp ứng yêu cầu về khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU và góp phần tháo gỡ cảnh báo "thẻ vàng".

Lê Phước Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Phong trào “Bình dân học vụ số” hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được xã đảo Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) quyết liệt triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng bè” gần gũi với dân, sát thực tế, đang tạo ra luồng sinh khí mới ở nơi bốn bề sóng nước.
Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Ngày 26/8, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông, (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long), Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, nhằm nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2026.
Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, An Giang xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tầm nghề nuôi biển phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại và ứng dụng công nghệ cao. Các khu vực trọng điểm như Kiên Hải và Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm nuôi biển công nghiệp của vùng, khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm đến chế biến sâu và xuất khẩu. Mỗi lồng nuôi cá trên biển không chỉ đem lại sự thịnh vượng cho ngư dân mà còn là một "cột mốc xanh" khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.