Theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 3, sẵn sàng ứng phó với hoàn lưu bão

Ngày 22/7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình Đinh Thị Lụa cùng Đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại các phường: Phủ Lý, Nguyễn Úy, Kim Thanh, Kim Bảng và Tam Chúc; kiểm tra thực tế công trình trọng điểm cống qua đê Tả Đáy trạm bơm Tân Sơn (phường Nguyễn Úy); trạm bơm Võ Giang (xã Tân Thanh).
Chú thích ảnh
Đoàn công tác kiểm tra tại trạm bơm Võ Giang, xã Tân Thanh (Ninh Bình). Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình đánh giá cao công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 3 của các địa phương. Bà đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện biện pháp phòng, chống, ứng phó với bão số 3, khẩn trương rà soát hệ thống đê điều, cắt tỉa cây xanh, khơi thông hệ thống cống tiêu thoát nước..., đảm bảo điều kiện phòng, chống bão và hoàn lưu mưa lũ sau bão.

Các bên liên quan phân công thành viên trong Ban Thường vụ cấp ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trực tiếp xuống các địa bàn trọng điểm, nơi xung yếu để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống, ứng phó với bão số 3, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để triển khai nhiệm vụ; kịp thời thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống bão số 3 theo quy định.

Chú thích ảnh
Gió quật mạnh kèm theo mưa lớn tại khu vực ven biển địa bàn xã Kim Đông, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Các địa phương cần tổ chức rà soát, sẵn sàng phương án đưa những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven sông, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, ngập sâu đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho bà con; tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn, nhất là tại các khu vực ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không đảm bảo an toàn; không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan. Các xã, phường sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Chú thích ảnh
Một số vùng bị ngập tại xã Hải Tiến (Ninh Bình). Ảnh: Thái Thuần/TTXVN

Các địa phương đang quyết liệt, khẩn trương triển khai những biện pháp ứng phó với bão, đặc biệt là nguy cơ mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất có thể xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ” để đảm bảo an toàn, tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân. UBND các phường đã chỉ đạo các tổ dân phố theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 3, mưa, lũ sau bão để chủ động các biện pháp phòng, chống, đưa người, tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn.

Lực lượng công an, quân đội chia thành nhiều tổ xuống địa bàn kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ người dân chằng, chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây; thành lập lực lượng tuần tra, canh gác đê và thường trực trên các điếm canh đê; theo dõi chặt chẽ diễn biến tình trạng đê điều, kiểm tra kỹ toàn bộ mái đê, khu vực hành lang bảo vệ đê để phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố.

Nguyễn Chinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.