Phó Thủ tướng Mai Văn Chính thăm, tặng quà người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai

Chiều 24/7, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Cẩm Tú (tỉnh Thanh Hóa).
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính chia sẻ với những khó khăn của người dân sống trong vùng có nguy cơ bị ngập lụt. Ảnh: TTXVN phát

Trực tiếp đến thăm và trao quà động viên các hộ dân tại xã Cẩm Tú, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chia sẻ những khó khăn của người dân sống trong vùng có nguy cơ bị ngập lụt; đồng thời mong muốn người dân tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tình hình thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp, có thể xảy ra mưa lũ, lũ ống, lũ quét bất cứ lúc nào. Vì vậy, các cấp ủy, chính quyền xã Cẩm Tú không được chủ quan, khẩn trương triển khai phương án đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng địa phương như quân đội, Công an, dân quân trong việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra. Chính quyền, các đoàn thể tích cực tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng, chống thiên tai, chủ động phương án tiếp cận, cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi có các tình huống thiên tai xảy ra.

Dịp này, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tặng quà các lực lượng phòng, chống thiên tai của xã Cẩm Tú; yêu cầu các lực lượng chủ động, tích cực, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

Do ảnh hưởng của bão số 3, ở xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra dông lốc và mưa lớn khiến nhiều ngôi nhà của người dân bị tốc mái, ngập, cây cối gãy đổ... Để ứng phó và hạn chế thấp nhất hậu quả của thiên tai, chính quyền địa phương đã kiểm tra, rà soát, cắm biển cảnh báo, làm barie chốt chặn tại các khu vực hồ, đập, ngầm tràn có khả năng ngập lụt, không cho người và phương tiện qua lại.

Địa phương sẵn sàng, chủ động phương tiện, vật tư, trang thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ” tham gia ứng cứu và đảm bảo an toàn giao thông khi có tình huống ngập lụt, sạt lở xảy ra. Các lực lượng của xã tổ chức tuyên truyền, vận động và di dời tài sản đến vị trí an toàn cho 6 hộ có nguy cơ bị ngập úng.

Việt Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.