Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Hưng Yên cần rà soát ngay khu vực xung yếu có nguy cơ ảnh hưởng của bão

Chiều 21/7, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống bão tại tỉnh Hưng Yên.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại trạm bơm chống ngập Mai Diêm (Khu công nghiệp Liên Hà Thái, Hưng Yên). Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Kiểm tra tại khu neo đậu tàu thuyền Cảng cá Tân Sơn (xã Thái Thụy), trạm bơm chống ngập Mai Diêm (Khu công nghiệp Liên Hà Thái) và nghe báo cáo nhanh của địa phương về công tác phòng, chống bão số 3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận, đánh giá cao công tác chủ động ứng phó với bão của cấp ủy, chính quyền địa phương. Tỉnh đã nghiêm túc thực hiện các Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, kịp thời triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bão.

Với tinh thần tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hưng Yên tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; đồng thời, tổ chức cập nhật đầy đủ, thông tin kịp thời về tình hình thiên tai và các biện pháp, kỹ năng ứng phó đến người dân để nhân dân chủ động phương án bảo đảm an toàn. Các lực lượng chủ động phối hợp, xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng do bão gây ra, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng yêu cầu tỉnh Hưng Yên cần tiếp tục rà soát ngay khu vực trọng điểm có nguy cơ ảnh hưởng của bão, nhất là khu vực xung yếu, những công trình có nguy cơ cao để chuẩn bị kịch bản ứng phó kịp thời.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại trạm bơm chống ngập Mai Diêm (Khu công nghiệp Liên Hà Thái, Hưng Yên). Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Tỉnh Hưng Yên có tổng số 1.132 tàu, thuyền với 3.241 lao động. Theo báo cáo nhanh của tỉnh, đến 15 giờ ngày 21/7, tất cả phương tiện đều giữ liên lạc; trong đó, trên 1.100 phương tiện, hơn 3.000 lao động đã về neo đậu tại các bến trong tỉnh; 30 phương tiện, 206 lao động neo đậu tại các bến ngoài tỉnh. Tỉnh có 1.925 đầm ngoài đê, chòi canh ngao với 2.284 lao động; 2.190 lồng, bè nuôi trồng thủy hải sản khu vực cửa sông với 15 lao động. Đến nay, toàn bộ lao động và các phương tiện tàu thuyền đã vào nơi tránh trú an toàn.

Về sản xuất nông nghiệp, toàn tỉnh đã gieo cấy được 94.640 ha/97.500 ha, đạt 97,1% kế hoạch; trồng được 8.457 ha rau màu Hè - Thu các loại; diện tích trồng nhãn khoảng 5.800 ha đang trong giai đoạn phát triển quả. Để đảm bảo công tác tiêu úng, các Công ty Khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã chủ động mở các cống dưới đê, vận hành công trình thủy lợi hạ thấp mực nước trong hệ thống đề phòng mưa lớn gây ngập lụt, úng cho lúa và hoa màu, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu đô thị.

Chú thích ảnh
Lực lượng vũ trang cùng chính quyền địa phương giúp người dân neo đậu tàu thuyền tại khu neo đậu Cảng cá Tân Sơn, xã Thái Thụy, Hưng Yên. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hưng Yên, từ 0 giờ đến 15 giờ ngày 21/7 lượng mưa đo được trên địa bàn tỉnh nơi cao nhất tại trạm Vũ Hòa (thuộc xã Hồng Vũ) là 48,4 mm; trạm Đông Hưng (xã Đông Hưng) 47,2 mm; trạm Bình Thanh (xã Bình Thanh) 46,2 mm….

Dự báo tỉnh Hưng Yên chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3. Từ đêm ngày 21/7, vùng biển ngoài khơi tỉnh Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 9, cấp 10 giật cấp 11, cấp 12; sóng biển cao từ 3-4m; biển động dữ dội. Từ ngày 21 - 23/7, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to và dông với lượng phổ biến từ 200-300 mm, có nơi trên 300 mm.

Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.