Lãnh đạo Bộ Xây dựng trực tiếp kiểm tra phòng, chống bão số 3 tại Hải Phòng

Ngày 21/7, ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đã dẫn đầu đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo phòng chống bão số 3 (Wipha) tại khu vực cảng biển Hải Phòng, một trong những địa bàn trọng điểm chịu ảnh hưởng của bão.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại Hải Phòng. 

Tại các cầu cảng số 1, 2, 4, 5 khu vực Cảng Lạch Huyện, Nhà máy đóng tàu Nosco và trong buổi làm việc với Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát diễn biến của bão, nghiêm túc thực hiện lệnh cấm biển, đồng thời kiểm soát chặt chẽ số lượng phương tiện đang neo đậu tại khu vực. Các thiết bị, container trong cảng phải được chằng buộc an toàn, đảm bảo hạn chế thấp nhất rủi ro khi bão đổ bộ.

Đặc biệt, Thứ trưởng yêu cầu toàn bộ phương tiện trên công trường phải được hạ cần, cố định chắc chắn. Các phương tiện rời công trường tránh trú bão cần đảm bảo đầy đủ các biện pháp an toàn, phương án dự phòng. Với các tàu buộc phải neo đậu tại cầu bến cảng cần phối hợp chặt chẽ với thuyền trưởng xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho tàu và cầu cảng, trực canh 24/24h để kịp thời ứng phó khi có tình huống khẩn cấp.

Về hoạt động nuôi trồng thủy sản, Thứ trưởng lưu ý cần chủ động di dời, thanh thải lồng bè ra khỏi khu vực cảng biển, đảm bảo không kéo lồng bè qua luồng hàng hải để tránh ảnh hưởng đến an toàn giao thông thủy. Nếu cần thiết phải di chuyển, chủ hộ phải xin phép và chỉ được thực hiện sau khi được Cảng vụ chấp thuận.

Theo báo cáo của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, đơn vị đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống bão theo chỉ đạo của Trung ương, UBND thành phố Hải Phòng và Cục Hàng hải Việt Nam. Toàn khu vực cảng biển Hải Phòng có 92 phương tiện neo đậu; trong đó, 60 tàu biển, 20 phương tiện thủy nội địa và 12 tàu VR-SB đều đã được gia cố dây buộc chắc chắn. Tàu Xin Sheng bị chìm tại khu vực Cửa Cấm cũng đã được xử lý để tránh trôi dạt.

Các tàu được yêu cầu rời cảng trước 8h ngày 21/7, những tàu chưa thể rời phải di chuyển về các khu neo an toàn như Bạch Đằng, Bến Lâm, Vật Cách. Riêng các công trình thi công như Dự án Xuân Cầu phải trú bão tại chỗ do mực nước triều thấp. Tổng cộng 67.562 container đã được chằng buộc an toàn tại các bãi cảng.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại Hải Phòng. 

Cảng vụ cũng đã tổ chức họp khẩn, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kiểm tra trực tiếp tại các cảng Chùa Vẽ, Tân Vũ, Nam Đình Vũ. Đội thanh niên xung kích, phương tiện ứng trực, ca nô được bố trí sẵn sàng. Lực lượng chức năng duy trì trực chiến 24/24h, liên tục cập nhật thông tin để phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan.

Tin, ảnh: Hoàng Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.