Đưa người dân khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, chủ động ứng phó hoàn lưu sau bão

Ngày 22/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại các xã Xuân Lập, xã Thường Xuân của tỉnh Thanh Hóa.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại cống Quanh (xã Xuân Lập). Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại cống Quanh (thôn Ngọc Quang, xã Xuân Lập) và Hồ thủy điện Cửa Đạt (xã Thường Xuân). 

Qua kiểm tra thực địa, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao tinh thần chủ động, vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị trong việc triển khai các phương án ứng phó với bão của chính quyền và người dân tỉnh Thanh Hóa.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương ở Thanh Hóa phát huy tinh thần chủ động, sẵn sàng các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ"; chủ động ứng phó với hoàn lưu mưa sau bão, khẩn trương đưa người dân tại các khu vực nguy hiểm, đặc biệt là vùng ven biển, khu vực có nguy cơ sạt lở ở vùng núi đến nơi an toàn.

Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh Thanh Hóa cần bảo vệ an toàn hệ thống đê điều, hồ đập, nhất là tại các trọng điểm đê, kè, cống xung yếu đã được xác định. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước, giảm thiểu thiệt hại.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh Thanh Hoá phải bảo vệ an toàn hệ thống đê điều, hồ đập, nhất là tại các trọng điểm đê, kè, cống xung yếu đã được xác định. Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN

Tại Hồ thủy điện Cửa Đạt, mực nước lúc 7 giờ ngày 22/7 ở cao trình +94,91m, ứng với dung tích chứa 658 triệu m3. Hồ thủy điện đang xả về hạ du với lưu lượng 171,0m3/s (qua phát điện). Lượng mưa trung bình các trạm đo mưa trên lưu vực hồ Cửa Đạt từ ngày 18 - 22/7 phổ biến từ 60-106mm.

Với tinh thần chủ động, sẵn sàng, không chủ quan, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3 (Ban 3) đã chủ động ứng phó, xây dựng các kịch bản vận hành ứng phó với bão, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3. Tùy vào diễn biến lượng mưa thực tế, Ban sẽ quyết định vận hành xả, điều tiết lũ linh hoạt (cắt giảm lũ sớm) đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

Chú thích ảnh
Hồ thủy điện Cửa Đạt. Ảnh: Việt Hoàng /TTXVN

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, ngày 22/7, khu vực Thanh Hóa đã có gió cấp 5, cấp 6; tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 21 đến 11 giờ ngày 22/7 tại các trạm khí tượng thủy văn ở khu vực vùng núi từ 70 - 200mm, khu vực đồng bằng ven biển từ 100 - 250mm, có nơi cao hơn như: Nga Sơn 412,6mm, Sầm Sơn 340,5mm....

Dự báo từ trưa 22/7 đến ngày 24/7, Thanh Hóa tiếp tục có mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa ở khu vực vùng núi phía Bắc, Tây Bắc: 100 - 200mm, có nơi trên 200mm, khu vực vùng núi phía Tây, Tây Nam và đồng bằng ven biển từ 150 - 250mm, có nơi trên 300mm.

Việt Hoàng - Hoa Mai - Đình Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.