Thêm nhà sản xuất của Volkswagen dính bê bối gian lận khí thải

Ngày 28/9, nhà sản xuất xe hơi Skoda Auto của Séc thuộc tập đoàn chế tạo ôtô nổi tiếng Volkswagen (VW) đã thừa nhận có khoảng 1,2 triệu xe chạy bằng động cơ diesel của hãng này có lắp đặt thiết bị gian lận lượng khí thải.
Thêm nhà sản xuất của Volkswagen dính bê bối gian lận khí thải ảnh 1

Động cơ Audi A4 của Volkswagen được bày bán tại đại lý ở Bonn, Đức ngày 28/9. Ảnh: Reuters/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, các dòng xe của Skoda Auto lắp đặt thiết bị gian lận khí thải gồm Fabia, Octavia, Superb, Yeti, Roomster và Rapid thế hệ thứ hai. Người phát ngôn của hãng Skoda Jozef Balaz xác nhận con số trên, song nói rõ những xe này "hoàn toàn an toàn trong sử dụng". Ông Balaz khẳng định số xe mới của Skoda với động cơ diesel hiện đang bán tại thị trường Liên minh châu Âu (EU) đều đáp ứng tiêu chuẩn về khí thải 6 của châu Âu (Euro 6).Trước Skoda Auto của Séc, nhà sản xuất ôtô Audi cũng thuộc VW thông báo 2,1 triệu xe thương hiệu Audi chạy bằng động cơ diesel trên toàn thế giới được trang bị phần mềm gian lận lượng khí thải.Vụ bê bối gian lận khí thải của Volkswagen bị phanh phui khi Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) tuần trước công bố đã phát hiện VW trang bị cho các xe của tập đoàn này phần mềm giúp gian lận khi kiểm tra lượng khí thải của xe. Hành vi gian lận này có thể bị phạt tới hơn 18 tỷ USD. VW sau đó thừa nhận 11 triệu xe ô tô của hãng đã được trang bị phần mềm này, theo đó, xe sẽ bật hết công suất hệ thống kiểm soát khí thải mỗi khi bị kiểm tra, nhưng lại tự động tắt đi khi xe chạy bình thường.Liên quan vụ việc này, các công tố viên Đức đã mở cuộc điều tra hình sự đối với ông Martin Winterkom - cựu Giám đốc điều hành VW vừa từ chức - với cáo buộc gian lận. Ngoài ông Winterkorn, bản thân tập đoàn Volkswagen AG cũng sẽ là đối tượng điều tra với mục đích tìm ra những cá nhân hoặc đơn vị phải chịu trách nhiệm trong vụ gian lận quy mô lớn này.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.