Volkswagen có Giám đốc điều hành mới

Ngày 25/9, tập đoàn chế tạo xe hơi lớn nhất châu Âu Volkswagen (VW) đã chỉ định ông Matthias Mueller, Giám đốc điều hành công ty Porsche, đảm nhận trọng trách chèo lái tập đoàn VW qua vượt qua vụ bê bối gian lận khí thải hiện nay.
Volkswagen có Giám đốc điều hành mới ảnh 1

Cựu Giám đốc điều hành Volkswagen Martin Winterkorn giới thiệu dòng xe thể thao của Volkswagen tại một cuộc họp báo ở Berlin ngày 12/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Mueller, 62 tuổi, sẽ thay thế ông Martin Winterkorn, người đã tuyên bố từ chức hôm 23/9 để nhận trách nhiệm về những rắc rối liên quan tới vụ gian lận khí thải của hãng.
Vụ bê bối trên bị phanh phui sau khi Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) phát hiện hãng VW có sử dụng phần mềm khai gian lượng khí thải - tội có thể dẫn tới mức phạt hơn 18 tỷ USD. 
Hãng này sau đó thừa nhận 11 triệu xe ô tô của hãng đã được lắp đặt thiết bị nói trên, theo đó, xe sẽ bật hết công suất hệ thống kiểm soát khí thải mỗi khi bị kiểm tra, nhưng lại tự động tắt đi khi xe chạy trong điều kiện bình thường. Do vậy, xe sẽ thải ra liều lượng khí thải quá mức cho phép theo quy định. Ông Winterkorn đã xin lỗi và từ chức để nhận trách nhiệm.
Gọi vụ việc trên là "thảm họa đạo đức và chính sách", trưởng Ban Giám sát VW, Berthold Huber cho biết tập đoàn VW hy vọng ông Mueller sẽ đưa VW vượt qua cuộc khủng hoảng này.
Về phần mình, ông Mueller cho rằng "nhiệm vụ cấp bách nhất là khôi phục lòng tin vào tập đoàn VW thông qua một cuộc điều tra không thiên vị và hoàn toàn minh bạch, đồng thời rút ra bài học từ vụ việc trên". Ông cam kết "VW sẽ vượt qua khủng hoảng", đồng thời cho rằng VW sẽ có thể "nổi lên mạnh mẽ hơn sau khủng hoảng" nếu rút ra bài học từ sai lầm của chính mình.
Trong một diễn biến khác, chính quyền Thụy Sĩ ngày 25/9 đã ra lệnh cấm tạm thời việc mua bán các mẫu ô tô VW mới chạy bằng động cơ diesel có lắp đặt phần mềm gian lận khí thải. Cơ quan Đường bộ Liên bang Thụy Sĩ cho biết khoảng 180.000 xe ô tô hiệu Audi, Seat, Skoda và các nhãn mác khác của VW trong những năm 2009-2014 có thể bị ảnh hưởng vì vụ bê bối trên. Cơ quan này nhấn mạnh chỉ các xe ô tô được thiết kế đạt chuẩn khí thải Eur05 bị ảnh hưởng, còn các động cơ theo chuẩn Eur06 không bị ảnh hưởng.
Cùng ngày, chính quyền Mexico cũng thông báo tiến hành kiểm tra 39.890 xe ô tô chạy bằng động cơ diesel của VW được bán tại thị trường nước này để xác định có phù hợp với các quy định về khí thải hay không. Văn phòng công tố về bảo vệ môi trường (Profepa) của Mexico cũng yêu cầu hãng VW cung cấp thông tin để chứng thực liệu các xe ô tô của họ được bán trong thời gian 2009-2015 có vi phạm các tiêu chuẩn về môi trường hay không.
Ấn Độ cũng ra lệnh điều tra các xe ô tô của VW tại nước này sau vụ bê bối trên. Bộ trưởng Công nghiệp nặng Ấn Độ Rajan Katoch cho biết đã giao cho cho Hiệp hội nghiên cứu ô tô Ấn Độ (ARAI) tiến hành cuộc điều tra.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.