World Cup 2026: Nhiều bất ngờ về chuyện đội tuyển Iran tới Mỹ thi đấu

Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, một quốc gia đăng cai (Mỹ) phải tiếp đón đội tuyển của một nước đang trong tình trạng chiến tranh với mình - Iran.

Chú thích ảnh
Tấm biển FIFA World Cup trên hàng rào của sân Lincoln Financial Field (Mỹ). Ảnh: Quang Thịnh - PV TTXVN tại Mỹ

Hãng tin AFP của Pháp cho biết đội tuyển Iran đã trải qua gần ba tuần tập huấn tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời sử dụng khoảng thời gian này để xin thị thực nhập cảnh vào Mexico, Canada và Mỹ.

Vào đêm trước ngày khởi hành tới Mexico, các cầu thủ đã nhận được thị thực Mỹ, theo thông báo trên mạng xã hội X của Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tom Barrack, vào cuối ngày 5/6.

Vào ngày 6/6, đội tuyển Iran đã rời Thổ Nhĩ Kỳ tới Mexico trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao gay gắt giữa Tehran và Washington, sau khi Mỹ từ chối cấp thị thực cho một số thành viên trong ban hỗ trợ của đội tuyển.

Theo Đài Truyền hình Quốc gia Iran, đội tuyển Iran cất cánh vào khoảng 18 giờ 10 phút (10 giờ 10 phút tối cùng ngày, theo giờ Việt Nam) để tới thành phố Tijuana ở Tây Bắc Mexico, nơi họ sẽ đóng quân trong suốt giải đấu. Chuyến bay dự kiến kéo dài khoảng 20 giờ.

Tuy nhiên, Đại sứ quán Iran tại Thổ Nhĩ Kỳ đã phản ứng dữ dội sau khi cho biết nhiều thành viên ê kíp hỗ trợ không được cấp thị thực.

Một nhà ngoại giao Iran và truyền hình nhà nước cho biết có 15 nhân viên hành chính và quản lý bị ảnh hưởng.

Viết trên nền tảng mạng xã hội X vào ngày 6/6, Đại sứ quán Iran cho rằng phía Mỹ hiện “đã đẩy sự đối xử có chủ đích và mang tính phân biệt đối xử đối với đội tuyển bóng đá quốc gia Iran lên mức độ cao nhất”, đồng thời kêu gọi FIFA “buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm về những vi phạm các quy định của mình”.

FIFA chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức.

Làm gia tăng thêm căng thẳng, Đại sứ Iran tại Mexico, ông Abolfazl Pasandideh, cho biết đội tuyển Iran đã được thông báo rằng theo các điều kiện của thị thực được cấp, họ phải nhập cảnh và rời khỏi lãnh thổ Mỹ ngay trong ngày diễn ra trận đấu.

“Chúng tôi có thể vào Mỹ vào buổi sáng và phải rời đi ngay trong ngày hôm đó”, ông Pasandideh nói với các phóng viên.

Liên đoàn Bóng đá Iran, mà Chủ tịch Mehdi Taj được cho là nằm trong số những người bị từ chối cấp thị thực, đã mô tả quyết định này là: “sự can thiệp chính trị vào thể thao ở mức độ tồi tệ nhất”.

Đáp lại, một quan chức trong chính quyền Mỹ xác nhận rằng: “Các loại thị thực cần thiết để Iran tham dự World Cup, bao gồm cho các vận động viên và những nhân viên hỗ trợ cần thiết, đã được cấp”.

Tuy nhiên, vị quan chức này không trả lời trực tiếp về những trường hợp bị từ chối cấp thị thực mà chỉ nói thêm: “Chúng tôi sẽ không cho phép đội tuyển Iran lợi dụng hệ thống này để đưa những kẻ khủng bố vào Mỹ dưới những danh nghĩa giả tạo”.

Vào tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết bất kỳ vấn đề nào cũng sẽ không liên quan đến các cầu thủ Iran mà liên quan đến “một số người khác mà họ muốn đưa đi cùng”, ám chỉ những cá nhân có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - lực lượng nằm trong danh sách các tổ chức khủng bố của Mỹ.

Truyền thông Iran ở nước ngoài từng đưa tin rằng ông Mehdi Taj là cựu thành viên của IRGC, trước đây cũng đã bị từ chối nhập cảnh để tham dự lễ bốc thăm World Cup tại Washington vào tháng 12 năm ngoái.

Chú thích ảnh
Sân vận động Azteca (Banorte - Mexico) sẵn sàng cho World Cup 2026. Ảnh minh họa: Phương Lan/PV TTXVN tại Mexico

Iran tham dự World Cup lần thứ bảy trong lịch sử và là lần thứ tư liên tiếp góp mặt tại giải đấu.

Đội sẽ thi đấu toàn bộ ba trận vòng bảng G trên đất Mỹ.

Iran sẽ gặp New Zealand vào ngày 15/6 và Belgium vào ngày 21/6, cả hai trận đều diễn ra tại sân vận động SoFi ở Inglewood, bang California.

Sau đó, Iran sẽ khép lại vòng bảng bằng trận đấu với Egypt tại thành phố Seattle vào ngày 26/6.

Trước khi lên đường, Iran đã đánh bại Mali với tỷ số 2-0 trong trận giao hữu tại Antalya và trước đó cũng thắng Gambia.

Tijuana trở thành trung tâm bất đắc dĩ của đội tuyển

Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 7/6, ban đầu đội tuyển Iran lựa chọn một trung tâm thể thao tại thành phố Tucson, bang Arizona làm đại bản doanh World Cup.

Tuy nhiên, đội đã chuyển sang Trung tâm Centro Xoloitzcuintle tại Tijuana do những khó khăn liên quan đến thị thực và các lo ngại về an ninh sau cuộc chiến Mỹ - Israel chống Iran, bắt đầu từ ngày 28/2 bằng các cuộc không kích khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng.

Tehran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhắm vào Israel cũng như các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh, đồng thời phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ toàn cầu.

Một lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8/4 thông qua vai trò trung gian của Pakistan, nhưng các cuộc đàm phán tại Islamabad từ ngày 11 - 12/4 đã không thể tạo ra một thỏa thuận lâu dài.

Sau đó, Tổng thống Trump đã gia hạn lệnh đình chiến vô thời hạn trong khi vẫn duy trì phong tỏa đối với các tàu đi đến hoặc rời khỏi các cảng của Iran qua eo biển Hormuz.

Kể từ đó, Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất và phản đề xuất nhằm nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp và chấm dứt chiến tranh, nhưng chưa đạt được bước đột phá mang tính quyết định.

Chú thích ảnh
Tàu thuyền đậu ngoài khơi Fujairah, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), trong bối cảnh Iran hạn chế hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, ngày 3/3/2026. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Từ Tijuana, kế hoạch hiện nay là đội tuyển sẽ vượt biên bằng đường bộ sang Mỹ trong ngày thi đấu, thi đấu tại Los Angeles hoặc Seattle rồi quay trở lại Mexico, thay vì duy trì sự hiện diện lâu dài trên lãnh thổ Mỹ như phương án đại bản doanh ban đầu.

Ông Pasandideh cho biết việc điều phối chuyển địa điểm đóng quân từ Arizona sang Mexico trong thời gian ngắn, đồng thời phải xử lý chênh lệch múi giờ 9 tiếng với Tehran, là một nhiệm vụ rất khó khăn.

Ông cho rằng: “Thể thao và World Cup được tạo ra để đưa các quốc gia đến gần nhau hơn. Nhưng hiện tại chúng ta không chứng kiến điều đó”.

Dù vậy, vị đại sứ vẫn coi việc Iran tham dự giải đấu là một thông điệp chính trị. Phát biểu tại Đại sứ quán Iran ở Mexico City thông qua một phiên dịch tiếng Tây Ban Nha, ông Pasandideh nói: “Việc Iran tham dự World Cup, ngay cả trên lãnh thổ của quốc gia bị xem là đối thủ của mình, cho thấy Iran mong muốn hòa bình”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Tin nóng thế giới sáng 7/6/2026
Tin nóng thế giới sáng 7/6/2026

Bản tin nóng thế giới sáng 7/6/2026 có những nội dung sau đây:
- Bahrain công bố lằn ranh đỏ, sẵn sàng vũ khí sau khi bị tên lửa Iran tấn công;
- Israel phát cảnh báo sơ tán khẩn cấp tại miền Nam Liban;
- NATO triển khai lực lượng mặt đất tiền phương tại Phần Lan;
- Nga bảo đảm nguồn cung dầu ổn định cho Trung Quốc và Ấn Độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN