Sức ép lớn cho HLV Murat Yakin của đội tuyển Thụy Sĩ tại EURO 2024

Đội tuyển Thụy Sĩ chưa bao giờ vượt qua vòng tứ kết của một giải đấu lớn. Vì vậy, hiện không có nhiều sự lạc quan rằng đội tuyển của nước này sẽ tạo được kỳ tích tại EURO 2024 sắp tới dưới thời HLV Murat Yakin sau chiến dịch vòng loại không mấy khả quan. Dù sở hữu không ít ngôi sao chơi tốt trong các giải hàng đầu châu Âu mùa bóng vừa kết thúc, nhưng dường như những vấn đề ở từng tuyến đang ảnh hưởng tới sức mạnh tập thể của đội tuyển Thụy Sĩ.

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, trở lại những tháng vừa qua, khá nhiều người ở Thụy Sĩ ngạc nhiên khi HLV Yakin vẫn còn tại vị. Ông từng là một cầu thủ huyền thoại của đội tuyển quốc gia, song “tuần trăng mật” của ông sớm kết thúc bằng trận thua 1-6 trước Bồ Đào Nha ở World Cup 2022. Sau đó, giai đoạn phong độ thất thường ở vòng loại EURO 2024 đã tạo ra sức ép vô cùng lớn cho vị HLV này.

Truyền thông và dư luận ở Thụy Sĩ trong những tháng đầu năm nay tin rằng đội tuyển sẽ có người cầm quân mới, nhưng sau tất cả Liên đoàn bóng đá Thụy Sĩ vẫn lựa chọn và tin tưởng ông Yakin. Họ còn bổ nhiệm trợ lý mới cho ông là Giorgio Contini. Đây dường như là thông điệp ngầm để khẳng định sự ủng hộ cho huyền thoại một thời của bóng đá Thụy Sĩ, cũng như giúp ông có những góc nhìn mới về chiến thuật để tìm ra đấu pháp hợp lý cho đội tuyển trong giải đấu sắp diễn ra ở Đức.

Cụ thể, đội tuyển Thụy Sĩ đã thi đấu với bộ ba trung vệ trong những trận đấu vừa qua, thay vì hàng phòng ngự 4 người hồi năm ngoái. Bên cạnh đó, Granit Xhaka được thi đấu tự do hơn như cách anh chơi trong màu áo CLB Bayern Leverkusen mùa giải vừa qua, trong khi Zakaria được yêu cầu tập trung cho phòng ngự. Ở vị trí thủ môn, không ai hay hơn Yann Sommer dù đội tuyển Thụy Sĩ vẫn còn một thủ thành khác là Gregor Kobel, người đang được định giá là thủ môn đắt giá nhất thế giới, tuy nhiên HLV Yakin đặt trọn niềm tin vào thủ thành đang khoác áo CLB Inter Milan. Tại hàng phòng ngự, Akanji cũng trưởng thành hơn từng ngày trong màu áo CLB Manchester City và sớm có thể trở thành thủ quân mới của đội tuyển Thụy Sĩ. Hiện trục dọc của đội bóng châu Âu này là Sommer, Akanji và Granit Xhaka, cả 3 cầu thủ có phong độ ổn định mùa bóng vừa qua. Có lẽ những vấn đề gây đau đầu nhất với HLV Yakin chính là hàng công. Noah Okafor chủ yếu là cầu thủ dự bị tại CLB AC Milan, Zeki Amdouni đã xoay xở trong thất vọng tại CLB Burnley mùa giải này. Lúc này, những người hâm mộ Thụy Sĩ đang dồn kỳ vọng vào cái tên quen thuộc là Breel Embolo, nhưng tiền đạo này mới bình phục chấn thương nặng ở đầu gối và cần có thêm thời gian để lấy lại phong độ đỉnh cao.

Cũng như những giải đấu lớn khác, hy vọng cho HLV Yakin trên hàng công là cầu thủ kỳ cựu Xherdan Shaqiri. Dù chưa hẳn là già ở tuổi 32, nhưng có rất nhiều cuộc tranh luận ở Thụy Sĩ về việc liệu Shaqiri có còn sức mạnh sáng tạo như năm xưa hay không và liệu có còn xứng đáng với vị trí của mình trong đội tuyển nữa hay không. Trước giải đấu, khi được hỏi về vai trò của Shaqiri, HLV Yakin cho biết cầu thủ này vẫn có thể hỗ trợ đội bóng ở một số khía cạnh nào đó.

Tại EURO 2024 sắp tới, đội tuyển Thụy Sĩ chung bảng với Đức, Scotland và Hungary. Kinh nghiệm thi đấu có thể là một điểm tựa cho nước này, nhưng nếu HLV Yakin vẫn quá thận trọng trong các tình huống phải đưa ra quyết định trên sân, Thụy Sĩ sẽ đối diện với nguy cơ về nước sớm sau vòng bảng.

Anh Hiển (TTXVN)
EURO 2024: Tìm 'kỳ tích Hy Lạp' trên đất Đức
EURO 2024: Tìm 'kỳ tích Hy Lạp' trên đất Đức

Đã tròn hai thập kỷ kể từ chức vô địch thần thoại của đội tuyển Hy Lạp ở EURO 2004. Liệu những đội bóng nhỏ như Ukraine hay Hungary có thể tái lập kỳ tích tương tự tại Đức mùa Hè năm nay?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN