Đông đảo vận động viên tham gia thi đấu.
Giải được tổ chức nhằm góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục, thể thao nói chung, chạy bộ nói riêng trên địa bàn thành phố.
Theo ông Trương Công Quốc Việt, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, Giải Marathon quốc tế di sản Cần Thơ là sự kiện văn hóa, du lịch tiêu biểu của thành phố, góp phần đưa Cần Thơ trở thành điểm đến của cộng đồng chạy bộ trong và ngoài nước, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững. Giải chạy năm nay còn có ý nghĩa đặc biệt khi gắn liền với việc sáp nhập 3 địa phương Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên, phát triển bền vững của Cần Thơ; thể hiện tinh thần nỗ lực xây dựng con người Cần Thơ “trí tuệ - thanh lịch - năng động - hào hiệp - nhân ái” với tất cả bè bạn gần xa.
Các vận động viên thi đấu tại giải.
Với 4 cự ly: 42 km, 21 km, 10 km và 5 km, đường chạy đưa các vận động viên đi ven theo dòng sông Hậu và những biểu tượng tiêu biểu của Cần Thơ như: cầu Ninh Kiều, trục đường 30 Tháng 4, Lộ Vòng Cung - nơi từng là “vành đai lửa” trong kháng chiến, nay trở thành vành đai xanh sinh thái. Đường chạy còn đi qua các khu chợ dân sinh, để vận động viên cảm nhận nhịp sống miền Tây vào buổi sớm.
Đường chạy của giải được chuẩn hóa bởi Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài quốc tế (AIMS). Với chứng nhận của AIMS, các vận động viên tham dự sẽ được sử dụng kết quả thi đấu để đăng ký tham gia Giải Vô địch thế giới theo độ tuổi của Abbott World Marathon Majors - tổ chức quốc tế sở hữu hệ thống giải chạy marathon danh giá nhất hành tinh, bao gồm: New York Marathon, Chicago Marathon, London Marathon, Boston Marathon, Tokyo Marathon và Berlin Marathon.
Các vận động viên đạt giải cự ly 42 km nội dung nam nhận giải.
Kết thúc giải, Ban tổ chức trao giải Nhất cự ly 5 km nữ cho vận động viên Nguyễn Đặng Yến Huỳnh, giải Nhất nam cho vận động viên Nguyễn Văn Khang. Ở cự ly 10 km, giải Nhất nữ thuộc về vận động viên Lê Thị Kim Phượng, giải Nhất nam thuộc về vận động viên Mao Quốc Tiến. Ở cự ly 21 km, giải Nhất nữ thuộc về vận động viên Nguyễn Khánh Ly, giải Nhất nam thuộc về vận động viên Lý Nhân Tín. Ở cự ly 42 km, giải Nhất nữ thuộc về vận động viên Lê Thị Hà; giải Nhất nam thuộc về vận động viên Huỳnh Anh Khôi.