Olympic Tokyo 2020: Nhà vô địch bộ môn trượt ván trẻ tuổi nhất lịch sử 

Cái tên Momiji Nishiya ngày 26/7 đã đi vào lịch sử Thế vận hội khi trở thành nhà vô địch bộ môn ván trượt trẻ tuổi nhất trong lịch sử sự kiện thể thao này. 

Chú thích ảnh
Momiji Nishiya, nữ vận động viên người Nhật Bản này đã giành huy chương vàng ở nội dung ván trượt nữ khi mới 13 tuổi 330 ngày. Ảnh: Reuters

Nữ vận động viên người Nhật Bản này đã giành huy chương vàng ở nội dung ván trượt nữ khi mới 13 tuổi 330 ngày, vượt qua 2 đối thủ Rayssa Leal - vận động viên người Brazil (HCB) và người đồng hương Nhật Bản Funa Nakayama (HCĐ). 

Ván trượt là một trong 4 môn thể thao ra mắt lần đầu tiên tại Olympic Tokyo 2020, cùng với các bộ môn lướt sóng, leo núi thể thao và karate. Với điểm số kỹ thuật lên tới 15,26, Nishiya đã thành công mang lại vinh quang cho nước nhà.

 Hôm qua (25/7), VĐV Yuto Horigome của chủ nhà Nhật Bản cũng đã đạt được ước mơ đoạt HCV môn ván trượt của nam. Trong lượt đấu chung kết, Horigome đã lật tấm ván từ dưới chân một cách điệu nghệ để nhảy và trượt nó xuống một đường ray lởm chởm, một kỹ thuật cực khó được gọi là cú trượt mũi.

Trong lịch sử các kỳ Olympic, vận động viên môn lặn người Mỹ Marjorie Gestring vẫn là nhà vô địch Olympic cá nhân trẻ nhất tại Thế vận hội Berlin 1936 khi mới 13 tuổi 268 ngày.

Lan Phương  (TTXVN)
Bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020 (tính đến 7h ngày 26/7/2021)
Bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020 (tính đến 7h ngày 26/7/2021)

Kết thúc ngày thi đấu 25/7/2021 Olympic Tokyo 2020, Trung Quốc, Nhật và Mỹ đang tạm dẫn đầu Bảng tổng sắp huy chương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN