Trận thi đấu carom 3 băng nam giữa đương kim vô địch Cho Myung Woo (Hàn Quốc, trái) với Yoneyama Satoru (Nhật Bản) tại bảng A, giải Billiards vô địch Carom châu Á năm 2026.
Giải đấu quy tụ 80 cơ thủ hàng đầu Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản tham gia tranh tài.
Giải Billiards vô địch Carom châu Á lần thứ 14 tranh tài ở 4 nội dung gồm carom 3 băng nam, carom 3 băng nữ, carom 1 băng nam và U22 carom 3 băng nam. Cả 4 nội dung đều có sự góp mặt của các nhà đương kim vô địch.
Nội dung có số lượng vận động viên tham gia đông nhất là carom 3 băng nam, với 32 cơ thủ được chia thành 8 bảng đấu, thi đấu trong hai ngày 7-8/5. Đây cũng được xem là nội dung có chất lượng chuyên môn cao nhất giải khi quy tụ nhiều tay cơ hàng đầu thế giới và châu lục.
Trong trận đấu mở màn, cơ thủ số 1 thế giới và đương kim vô địch Cho Myung Woo (Hàn Quốc) đã khẳng định sức mạnh vượt trội trên hành trình bảo vệ ngôi vương tại bảng A bằng chiến thắng 40-17 trước Yoneyama Satoru (Nhật Bản) sau 15 lượt cơ.
Trong khi đó, Trần Quyết Chiến (bảng C) có trận ra quân với nhịp độ khá chậm khi phải mất tới 31 lượt cơ mới vượt qua Takahashi Tomotaka (Nhật Bản, hạng 197 thế giới) với tỷ số 40-22. Tương tự, Bao Phương Vinh (bảng D) cũng phải cần tới 40 lượt cơ để đánh bại người đồng đội Nguyễn Hữu Thanh với tỷ số 40-35.
Trong ngày 7/5, các cơ thủ nổi bật như Trần Thanh Lực (hạng 11 thế giới), Heo Jung Han (hạng 14 thế giới) và Kim Haeng Jik (hạng 16 thế giới) tiếp tục bước vào tranh tài ở các bảng đấu nhằm cạnh tranh hai suất vào vòng knock-out, nơi các cơ thủ sẽ thi đấu loại trực tiếp để tranh những thứ hạng cao nhất của giải.
Ba nội dung carom còn lại sẽ thi đấu trong hai ngày 9-10/5. Cụ thể, ở nội dung carom 3 băng nữ, Việt Nam góp mặt 5/16 vận động viên tham dự. Đương kim vô địch của giải Heo Chae Won (Hàn Quốc) nằm ở bảng A cùng với Phùng Kiện Tường, Fukao Noriko (Nhật Bản) và Yeom Hee Ju (Hàn Quốc). Trong khi đó, nữ cơ thủ hạng 2 thế giới Kim Ha Eun sẽ ở chung bảng D với Lê Thị Ngọc Huệ. Tại bảng B, Nguyễn Thị Liên và Nguyễn Đức Yến Sinh tranh xuất đi tiếp trước Inoue Makiko (Nhật Bản), Baek Ga In (Hàn Quốc).
Ở nội dung carom 1 băng nam, đương kim vô địch của Việt Nam Hồ Hoàng Hùng sẽ có cuộc đối đầu trực tiếp trước tay cơ Jang Sung Won (Hàn Quốc). Với thể thức thi đấu loại trực tiếp, các trận đấu được dự báo diễn ra quyết liệt ngay từ những lượt cơ đầu tiên khi các vận động viên không có cơ hội sửa sai nếu thất bại.
Các trận đấu tại nội dung U22 carom 3 băng nam là sân chơi dành cho những tài năng trẻ triển vọng của billiards châu Á, 16 cơ thủ trẻ chia thành 4 bảng đấu vòng tròn để chọn các đại diện xuất sắc vào vòng trong. Chủ nhà Việt Nam góp nhiều gương mặt đáng chú ý như Nguyễn Minh Trí và Huỳnh Ngọc Khắc Huy, cạnh tranh trực tiếp với nhà đương kim vô địch Kim Do Hyun (Hàn Quốc) và Jeong Min Gyo (Hàn Quốc).
Giải Billiards vô địch Carom châu Á lần thứ 14 năm 2026 sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 10/5 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hòa) và mở cửa miễn phí phục vụ khán giả đến theo dõi, cổ vũ.