EURO 2020: Những cận vệ siêu cấp của nhà vô địch Italy

Thuộc về những thế hệ khác nhau, kết hợp thành nhóm "vệ binh" xuất sắc giúp Italy vô địch châu Âu sau 53 năm chờ đợi, họ là Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci và Gigio Donnarumma.

Chiellini mang đến chất quái, kinh nghiệm và ảnh hưởng về tinh thần. Bonucci toàn diện và xuất sắc nhất trận chung kết. Còn Donnarumma đi vào lịch sử với tư cách thủ môn đầu tiên nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất EURO.

Chú thích ảnh
Phút đăng quang vô địch EURO 2020 của các tuyển thủ Italy sau khi đánh bại đội chủ nhà Anh trên sân Wembley ở London, ngày 11/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Bức tường thành Chiellini - Bonucci

Phán đoán tình huống rất tốt, chắc chắn trong khâu đánh chặn, có thể đá xấu khi cần thiết để giảm độ nguy hiểm trước khung thành nhà, đó là hình ảnh của Chiellini trong trận chung kết EURO 2020. Đặc biệt, Chiellini luôn nở nụ cười thân thiện, như một kẻ vô tội sau những đòn tâm lý mà anh thực hiện. Anh mang đến hiệu quả tối đa cho hệ thống phòng ngự của Italy, trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng cho các đồng đội, đồng thời tạo áp lực về mặt tâm lý cho đối phương.

Ở tuổi 36 (sẽ bước sang tuổi 37 sau hai tháng nữa), sau mùa giải gặp nhiều khó khăn vì chấn thương với câu lạc bộ Juventus, tốc độ là hạn chế với Chiellini. Đổi lại, kinh nghiệm được anh phát huy tối đa. Không có nhiều tình huống Chiellini để đối phương vượt qua hoặc gặp thiệt thòi trong việc tranh chấp tay đôi, hoặc các tình huống bóng bổng. Một khi Chiellini gặp khó khăn, Bonucci luôn có mặt kịp thời để hỗ trợ. Họ quá hiểu nhau khi khoác áo Juventus trong nhiều năm và trở thành những cận vệ không thể thiếu trong cuộc cách mạng của Roberto Mancini với Italy. Họ đã hơn 300 lần khoác áo bên nhau ở CLB và ĐTQG.

Bonucci luôn thi đấu quyết đoán và rất điềm tĩnh. Anh mạnh mẽ và xử lý bóng thông minh. Ở EURO 2020, Bonucci và Chiellini có 5 trận đá cùng nhau, trở thành bức tường vững chắc trước khung thành Gigio Donnarumma. Trong trận chung kết ở Wembley, ngoại trừ bàn thua sớm vì lỗi vị trí của Di Lorenzo, khi cả đội chưa bắt nhịp và bị bất ngờ, Bonucci và Chiellini khiến hàng công Anh không thể tấn công. Harry Kane, Raheem Sterling, Mason Mount, bộ ba tấn công trong đội hình chính mà HLV Gareth Southgate sử dụng, không có cú sút nào, cũng không tạo ra cơ hội nào cho đồng đội.

Tính rộng hơn, hai trung vệ của Juventus đá cặp với nhau 16 trận trong triều đại Mancini và Italy đều không thua (10 thắng, 6 hòa). Không chỉ xuất sắc trong phòng ngự, họ còn tấn công rất tốt. Chiellini luôn dâng cao để tham gia vào việc triển khai bóng. Trong khi đó, Bonucci là nhân tố triển khai tấn công từ phía sau, với những đường chuyền dài xuất sắc. Bonucci có 2 lần dứt điểm, ghi 1 bàn và tạo ra 1 cơ hội. Pha gỡ hòa 1-1 cũng giúp Bonucci trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn trong một trận chung kết EURO, khi 34 tuổi và 71 ngày. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết là sự phản ánh chính xác những gì Bonucci thể hiện. Bonucci như nắm trong tay những tiền đạo Anh.

Một Donnarumma phi thường

Ở một giải đấu mà HLV Mancini triển khai thứ tấn công đẹp mắt, giá trị của hàng thủ vẫn rất quan trọng. Bên cạnh Bonucci và Chiellini, Donnarumma là một vệ binh xuất sắc khác của nhà vua Italy. Donnarumma có một kỳ EURO phi thường. Thủ môn 22 tuổi này thực hiện tổng cộng 9 pha cứu thua, có 3 trận sạch lưới và chỉ nhận 4 bàn thua trên hành trình cùng Italy lên đỉnh vinh quang. Cùng với phản xạ xuất sắc, Gigio thi đấu rất chững chạc.

Hình ảnh nổi bật nhất mà Donnarumma thể hiện đến từ các loạt đá luân lưu ở bán kết và chung kết. Trong trận bán kết mà Italy thắng Tây Ban Nha, Donnarumma chặn đứng cú sút của Alvaro Morata. Đó là trận đấu khó khăn nhất của Italy trong kỳ EURO lần thứ 16. Ở chung kết, anh có liên tiếp hai pha cản phá thành công, trước Jadon Sancho và Saka. Việc Jorginho đá hỏng lượt thứ 5 tạo áp lực không nhỏ, nhưng chàng thủ môn vừa hết hợp đồng với Milan vẫn rất bình tĩnh phán đoán rồi đó người ngăn cú đá của Saka.

Italy đăng quang mà không có một ngôi sao nào thực sự vượt trội, vì Mancini thành công trong việc xây dựng tập thể có tính đa dạng và chiều sâu lý tưởng. Dù vậy, Donnarumma vẫn rất nổi bật trong tập thể ấy. Đó là lý do vì sao anh được trao giải cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2020. Đây là lần đầu tiên giải thưởng này được trao cho một thủ thủ môn, kể từ khi ra đời tại EURO 1996.

15 năm trước, Donnarumma xem Italy vô địch thế giới qua màn hình tivi. Ngày ấy, Gigio mới 6 tuổi và quyết định trở thành một thủ môn, sau khi chứng kiến Gigi Buffon cản phá một pha dứt điểm của Zinedine Zidane, trong trận chung kết với Pháp ở Berlin (Đức). Donnarumma sớm kế thừa thần tượng của mình để đứng trong khung thành Italy. Giờ đây, anh giúp Italy chấm dứt 53 năm không vô địch châu lục. Anh tạo nên những điều phi thường, khi chưa bao giờ để thủng lưới nhiều hơn 1 bàn trong các trận khoác áo Azzurri.

Sự nghiệp tuyệt vời và một tương lai tuyệt vời đang ở trong tay Donnarumma - một siêu nhân, với thành tích toàn thắng 5 trận luân lưu, với CLB và ĐTQG.

Ngọc Huy (TTXVN)
EURO 2020: Marcus Rashford viết tâm thư cảm động sau khi đá hỏng luân lưu
EURO 2020: Marcus Rashford viết tâm thư cảm động sau khi đá hỏng luân lưu

Tiền đạo Marcus Rashford đã nói xin lỗi sau khi anh đá hỏng 11m loạt sút luân lưu trong trận chung kết EURO 2020 khiến đội tuyển Anh thất bại trước Italy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN