Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Hà Nội nhất toàn đoàn môn Cờ vua

Trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, ngày 19/12, tại Cung Quy hoạch hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra các nội dung thi đấu chung kết cuối cùng của môn Cờ vua gồm: Cờ nhanh đôi nam-nữ, Cờ nhanh đôi nam, Cờ nhanh đôi nữ. Ban Tổ chức cũng trao giải cho các vận động viên đạt giải và khép lại môn Cờ vua Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Chú thích ảnh
Ban Tổ chức cũng tiến hành trao giải cho các vận động viên đạt giải tại các nội dung thi của môn Cờ vua. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Ngày thi đấu cuối tiếp tục ghi nhận sự xuất sắc của cặp vợ chồng Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ). Cả hai đã vượt qua cặp đôi của Đà Nẵng để giành Huy chương Vàng nội dung Cờ nhanh đôi nam-nữ. Đây là Huy chương Vàng Đại hội thứ 3 của cặp đôi kỳ thủ này (bao gồm Huy chương Vàng Cờ tiêu chuẩn đôi nam, nữ; Huy chương Vàng Cờ chớp đôi nam, nữ). Huy chương Bạc thuộc về Hoàng Cảnh Huấn và Nguyễn Thị Phương Thảo (Đà Nẵng). Đoàn Thái Nguyên và Quảng Ninh giành Huy chương Đồng .

Ở nội dung Cờ nhanh đôi nam, Huy chương Vàng thuộc về cặp đôi của Hà Nội là Trần Tuấn Minh và Nguyễn Văn Huy. Huy chương Bạc thuộc về Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Đức Hòa (Quân đội). Huy chương Đồng thuộc về đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Lâm Đồng.

Nội dung Cờ nhanh đôi nữ, Huy chương Vàng thuộc về cặp đôi Nguyễn Thị Thanh An và Nguyễn Thanh Thủy Tiên (Thành phố Hồ Chí Minh). Huy chương Bạc thuộc về Đồng Khánh Linh và Nguyễn Hồng Ngọc (Ninh Bình). Huy chương Đồng thuộc về đoàn Bắc Giang và Hà Nội.

Sau 9 ngày thi đấu tập trung, đoàn Hà Nội đứng đầu với 5 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 8 Huy chương Đồng. Xếp thứ hai là đoàn Thành phố Hồ Chí Minh với 4 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc, 8 Huy chương Đồng. Đoàn Cần Thơ xếp thứ ba với 3 Huy chương Vàng.

Tham gia môn Cờ vua Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022 có 19 đoàn đến từ các tỉnh, thành, ngành trong cả nước với 233 kỳ thủ tranh tài 16 bộ huy chương. Các kỳ thủ thi đấu các nội dung Cờ nhanh, Cờ chớp và Cờ tiêu chuẩn (là nội dung được đánh giá cao nhất ở môn Cờ vua). Một nội dung mới lần đầu tiên được đưa vào thi đấu tại Đại hội là Cờ ASEAN.

Đức Hiếu (TTXVN)
Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Đoàn Đồng Tháp dẫn đầu đồng đội nam xe đạp đường trường
Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Đoàn Đồng Tháp dẫn đầu đồng đội nam xe đạp đường trường

Ngày 19/12, môn xe đạp đường trường trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 diễn ra tại Vĩnh Phúc bước qua ngày thi đấu thứ 5 với nội dung chung kết 155 km xuất phát đồng hành cá nhân và đồng đội nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN