Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Long An lần thứ IX

Chiều tối 29/4, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Long An lần thứ IX, năm 2022, đã chính thức khai mạc tại Sân vận động tỉnh Long An.

Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Long An lần thứ IX. 

Tham dự có đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo tỉnh Long An; đại diện các đơn vị, địa phương cùng trên 600 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, đại diện cho lực lượng thể dục thể thao toàn tỉnh.

Lễ khai mạc được diễn ra với các nghi thức trang trọng như: Rước cờ Tổ quốc, cờ Đại hội, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh; diễu hành và rước đuốc truyền thống từ Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Long An về thắp sáng ngọn đuốc Đại hội...

Đặc biệt, phần văn nghệ chào mừng với chủ đề “Thể thao Long An - Niềm tin chiến thắng” với sự tham gia của 700 nghệ sĩ khắc họa bức tranh toàn diện về những bước phát triển của thể thao Long An trong những năm qua và những đóng góp của thể thao trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chú thích ảnh
Các vận động viên thực hiện nghi thức rước đuốc Đại hội.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa cho biết: Đại hội Thể dục thể thao là một trong những sự kiến lớn của tỉnh, là hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống.

Đây cũng là dịp để đánh giá một cách thực chất và toàn diện phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Qua thi đấu, Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc cũng như phát hiện, bồi dưỡng những tài năng cho các đội tuyển thể thao thành tích cao.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Long An lần này có hơn 2.000 vận động viên đến từ 16 đơn vị tham dự. Các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở 17 môn thi đấu.

Tin, ảnh: Bùi Giang (TTXVN)
Đến năm 2025, Hà Nội có 3.500 điểm luyện tập thể dục thể thao ngoài trời
Đến năm 2025, Hà Nội có 3.500 điểm luyện tập thể dục thể thao ngoài trời

Từ nay đến năm 2025, thành phố Hà Nội sẽ lắp đặt thiết bị luyện tập thể dục thể thao ngoài trời tại 2.220 điểm, nâng tổng số điểm luyện tập trong toàn thành phố lên 3.500 điểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN