Bóng chuyền nam Việt Nam thắng kịch tính Thái Lan, giành vé vào chung kết

Ngày 20/5, tại Nhà thi đấu 5.000 chỗ, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, trận Bán kết 2 giữa Đội tuyển Bóng chuyền nam Việt Nam và Đội tuyển Bóng chuyền nam Thái Lan, bộ môn Bóng chuyền trong nhà, SEA Games 31 đã diễn ra đầy kịch tính.

Chú thích ảnh
Pha bật cao đập bóng ghi điểm của VĐV Dương Văn Tiên (Việt Nam). Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Kết quả, tuyển Bóng chuyền nam Việt Nam giành chiến thắng trước tuyển Thái Lan với tỷ số 3-2 (tỷ số từng séc 25-17, 23-25, 17-25, 25-23, 13-15). 

Tại giải năm nay, nhà vô địch SEA Games từ năm 2011 đến 2017 Thái Lan thi đấu không thực sự ấn tượng. Họ thắng vất vả các đối thủ yếu hơn với tỷ số sát sao. Đội tuyển Bóng chuyền nam Việt Nam thi đấu khá ấn tượng, với các chiến thắng thuyết phục trước Malaysia và Myanmar và chỉ để thua hạt giống số 1 của giải Indonesia ở vòng loại. 

Bước vào séc 1, các cầu thủ Thái Lan có điểm ngay từ những cú phát bóng đầu tiên, sau đó là những chuỗi ghi điểm liên tiếp với những cú đập đầy uy lực. Với những cú phát bóng 1 ăn điểm trực tiếp từ tay đập mang áo số 10 Assanaphan giúp Thái Lan nới rộng khoảng cách.

Các tay chắn bên phía Thái Lan hoạt động khá hiệu quả khi bám chắn các quả đập của Việt Nam. Đội hình Việt Nam tỏ ra lúng túng trước những màn tấn công nhanh của Thái Lan, Libero không thể cứu các quả đập. Trong khi đối chuyền chưa thực sự hiệu quả và tuyển Việt Nam để thua với tỷ số 25-17.

Chú thích ảnh
Khi một VĐV đội bóng chuyền nam Việt Nam đập bóng, có đến 3 cặp tay chắn của các VĐV đội bóng chuyền nam Thái Lan tham gia chắn bóng. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Bước vào séc 2, vẫn là những pha ghi điểm của Thái Lan và họ dẫn trước ở thời gian đầu. Tuy nhiên, dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, các cầu thủ Việt Nam dần lấy lại bình tĩnh, ghi các điểm số quan trọng để san bằng tỷ số.

Cầu thủ mang áo số 4 Quản Trọng Nghĩa của Việt Nam thi đấu khá hay, anh bắt lưới và đập ghi điểm hiệu quả. Bước ngoặt trận đấu khi cầu thủ mang áo số 20 của Việt Nam là Cù Văn Hoan vào sân và ghi những điểm số quan trọng. Tuyển Việt Nam vươn lên ở những quả phát bóng cuối trận và vượt lên dẫn tuyển Thái Lan với tỷ số 25-23.

Bước sang séc 3, với tinh thần hưng phấn, sự cổ vũ hết mình của hàng nghìn khán giả nhà, các cầu thủ Việt Nam chơi hay hơn hẳn, liên tục ghi điểm và dẫn trước Thái Lan; có lúc điểm số cách biệt 8 bàn. Sau đó, tuyển Việt Nam duy trì khoảng cách điểm số an toàn với 5-6 điểm. Các cầu thủ Thái Lan đã chịu sức ép lớn từ sự cổ vũ của khán giả Việt Nam nên có những cú phát bóng hỏng. Khép lại séc 3, tuyển Việt Nam giành thắng lợi với tỷ số 25-17.

Chú thích ảnh
Trận bán kết 2 bóng chuyền nam giữa đội nam Thái Lan (áo trắng) và nam Việt Nam (áo đỏ) tại Nhà thi đấu Đại Yên (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) tối 20/5. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Ngay khi bước vào séc 4, các cầu thủ Thái Lan đã ghi liên tiếp 4 bàn; sau đó là những màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Hai đội duy trì khoảng cách từng điểm một; đến những điểm số quyết định, Việt Nam để đội bạn vượt lên và Thái Lan giành thắng lợi với tỷ số 25-23.

Hai đội hòa nhau 2-2 và phải bước vào séc 5 quyết định, Thái Lan vươn lên dẫn trước 2 điểm, sau đó tuyển Việt Nam gỡ hòa. Hai đội lại bám nhau từng điểm số. Đến điểm số cuối, cầu thủ Từ Thanh Thuận mang áo số 6 của Việt Nam ghi điểm quyết định đem về chiến thắng kịch tính cho tuyển Việt Nam với tỷ số 15-13. 

Thắng trận này, Đội tuyển Bóng chuyền nam Việt Nam vào chơi trận chung kết tranh Huy chương Vàng với hạt giống số 1 Indonesia, còn Đội tuyển Thái Lan tranh Huy chương Đồng với Đội tuyển Campuchia. Lọt vào trận chung kết, Đội tuyển Việt Nam được Tập đoàn hóa chất Đức Giang trao thưởng 500 triệu đồng.

Trận tranh Huy chương Đồng nội dung nam, nữ sẽ diễn ra vào ngày 21/5; trận chung kết tranh Huy chương Vàng nội dung nam, nữ diễn ra ngày 22/5. Tất cả các trận đấu đều diễn ra tại Nhà thi đấu 5.000 chỗ, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Chú thích ảnh
Các VĐV đội bóng chuyền nam Việt Nam ăn mừng sau khi ghi điểm cuối cùng kết thúc trận đấu. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Nội dung Bóng chuyền nam trong nhà có tất cả 7 đội bóng tham dự. Bảng A gồm: Đương kim vô địch Indonesia, Việt Nam, Malaysia, Myanmar; bảng B gồm: Thái Lan, Philippines, Campuchia. 

Các đội sẽ đấu vòng tròn tính điểm và 2 đội Nhất - Nhì mỗi bảng sẽ vào vòng Bán kết đấu chéo (Nhất bảng A gặp Nhì bảng B, Nhất bảng B gặp Nhì bảng A) để tiếp tục chọn ra hai đội vào chung kết. Hai đội thua bán kết sẽ thi đấu trận tranh Huy chương Đồng; các đội không lọt vào Bán kết sẽ thi đấu để phân thứ hạng từ 5 đến 7.

Đức Hiếu (TTXVN)
Nữ Thái Lan, nam Indonesia giành Huy chương Vàng môn Bóng chuyền bãi biển
Nữ Thái Lan, nam Indonesia giành Huy chương Vàng môn Bóng chuyền bãi biển

Sau 6 ngày thi đấu, chiều 20/5, tại Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Ban tổ chức SEA Games 31 môn Bóng chuyền bãi biển đã tổ chức lễ trao thưởng cho các đoàn thể thao đạt thành tích cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN