Washington khuyến cáo công dân Mỹ ở nước ngoài đề cao cảnh giác

Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo công dân nước này sống ở nước ngoài có nguy cơ đối mặt với tình trạng bạo lực gia tăng sau khi cuộc không kích tại Afghanistan tiêu diệt thủ lĩnh nhóm khủng bố Al-Qaeda.

Chú thích ảnh
Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo người dân sống ở nước ngoài thận trọng trước nguy cơ khủng bố. Ảnh: Getty Images

Theo kênh truyền hình RT, trong bản thông cáo Cảnh báo Toàn cầu, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố các thông tin hiện nay cho thấy các tổ chức khủng bố đang tiếp tục lên kế hoạch tấn công lợi ích của Mỹ tại nhiều khu vực trên thế giới. Các vụ tấn công có thể được triển khai thông qua hành động đánh bom liều chết, ám sát, bắt cóc, không tặc.

Cảnh báo hối thúc người Mỹ ở nước ngoài nên kiểm tra website của Bộ Ngoại giao để nắm rõ lời khuyên về việc đi lại, xem tin tức địa phương để cập nhật các diễn biến hiện tại và giữ liên lạc với đại sứ quán, lãnh sự quán Mỹ tại các quốc gia mà họ đến.

Người Mỹ cũng đã được cảnh báo rằng các cơ sở của Mỹ ở nước ngoài có thể tạm thời đóng cửa hoặc dừng cung cấp các dịch vụ công cộng trong khi chính phủ đánh giá các mối đe dọa và xử lý tình huống an ninh.

Khuyến cáo kết luận: “Vì các cuộc tấn công khủng bố thường xảy ra mà không có cảnh báo trước, công dân Mỹ được khuyến khích duy trì mức độ cảnh giác cao và thực hành nhận thức tình huống tốt khi ra nước ngoài”.

Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra khuyến cáo sau khi Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Afghanistan vào cuối tuần qua, tiêu diệt thủ lĩnh Al-Qaeda đồng thời là kẻ kế nhiệm Osama Bin Laden, tên Ayman al-Zawahiri. Tên khủng bố 71 tuổi này nằm trong top 22 những kẻ khủng bố bị FBI truy nã gắt gao nhất kể từ tháng 10/2001 và hắn ta được cho là một trong những kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ tấn công 11/9 ở Mỹ.

Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan tuyên bố cái chết của Zawahiri đã làm cho nước Mỹ an toàn hơn. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao nước này cảnh báo hành động tiêu diệt hắn ta có thể gây ra nguy cơ bạo lực chống lại Mỹ do al Qaeda và các tổ chức khủng bố khác có thể trả thù.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Rộ tin Mỹ dùng tên lửa 'Lửa địa ngục' bí ẩn để tiêu diệt thủ lĩnh Al-Qaeda
Rộ tin Mỹ dùng tên lửa 'Lửa địa ngục' bí ẩn để tiêu diệt thủ lĩnh Al-Qaeda

Việc hiện trường tiêu tiệt thủ lĩnh Ayman al-Zawahiri không có dấu vết phát nổ cho thấy vũ khí có thể là tên lửa Hellfire R9X được trang bị 6 lưỡi dao sắc bén.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN