Vụ vỡ đập Kakhovka: Nga thành lập ủy ban khắc phục hậu quả lũ lụt

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, thay mặt Tổng thống Vladimir Putin, đã ký sắc lệnh thành lập ủy ban chính phủ khắc phục hậu quả lũ lụt ở tỉnh Kherson, miền Nam Ukraine.
Chú thích ảnh
Đập thủy điện Kakhovka ở thị trấn Nova Kakhovka, miền Nam Ukraine bị vỡ, ngày 6/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trang web của Nội các Nga ngày 9/6 cho biết ủy ban trên do Phó Thủ tướng Marat Khusnullin đứng đầu. Trong thành phần ủy ban này còn có Quốc vụ khanh Dân phòng, Tình trạng khẩn cấp và Cứu trợ thiên tai Alexander Kurenkov, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Sinh thái Alexander Kozlov, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Tài chính Leonid Gornin, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Nội vụ Alexander Gorovoy, Quyền Thống đốc tỉnh Kherson Vladimir Saldo.

Ngoài ra, theo sắc lệnh của Thủ tướng Mishustin, Ủy ban còn gồm đại diện Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Năng lượng, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên, Bộ Nông nghiệp, Bộ Phát triển Kỹ thuật số, Bộ Lao động, Bộ Quốc phòng, Tổng cục An ninh Liên bang (FSB), Lực lượng Vệ binh, Rospotrebnadzor, Cục Giám sát Môi trường, Công nghệ và Hạt nhân Liên bang, Cục Tài nguyên nước Liên bang, Cục y sinh liên bang.

Lũ lụt quy mô lớn ở tỉnh Kherson xảy ra do vụ vỡ đập Kakhovka, khiến cho hàng chục khu định cư ngập trong nước và có tới 40.000 người ở trong khu vực thảm họa.

Nga và Ukraine đã cáo buộc nhau cố ý phá hủy con đập này. Trong khi đó, các chuyên gia đang đánh giá về thiệt hại với môi trường và nhà chức trách của cả hai bên đang nỗ lực nỗ lực đưa hàng nghìn người dân đi sơ tán. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đang nhanh chóng cung cấp các thiết bị y tế cần thiết đến các khu vực bị ngập lụt ở tỉnh Kherson và sẵn sàng ứng phó với một loạt nguy cơ về sức khỏe bao gồm đuối nước, các bệnh liên quan đến nước như dịch tả và chấn thương tâm lý.

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Theo số liệu của công ty chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích thị trường hàng hóa Kpler, xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đang tăng trở lại với lượng dầu xuất khẩu đạt 19,5 - 22,5 triệu thùng/ngày trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua, cao hơn mức trung bình 18 triệu thùng/ngày trước khi xung đột bắt đầu. Hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua eo biển Hormuz cũng ghi nhận xu hướng tăng trong tháng 9, đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2026.

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Trong phiên ngày 5/10, giá dầu châu Á giảm khi khối lượng xuất khẩu dầu thô của Trung Đông tăng trở lại và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) quyết định xả kho dự trữ. Nguồn cung dồi dào đã xoa dịu những lo ngại của thị trường về nguy cơ gián đoạn hạ tầng năng lượng tại vùng Vịnh trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran kéo dài.

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Những tiềm năng và sự tin cậy chính trị vững chắc giữa Việt Nam và Algeria sẽ được chuyển hóa thành những kết quả hợp tác ngày càng cụ thể, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng, dầu khí và khoa học, công nghệ.