Thủ tướng Nhật Bản phản đối Mỹ sau vụ lính Mỹ bị bắt ở Okinawa

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ phẫn nộ và yêu cầu Mỹ hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra sau khi một lính thủy đánh bộ Mỹ bị bắt vì nghi sát hại và cướp tài sản của một phụ nữ tại Okinawa.

usbaseinjp.jpg
Căn cứ Không quân Futenma trên đảo Okinawa. Ảnh: Kyodo

Cảnh sát Okinawa cho biết một phun nữ 39 tuổi được phát hiện bất tỉnh trong phòng khách sạn ở thành phố Naha, đảo Okinawa, vào khoảng 4h30 sáng ngày 3/10 và đã tử vong tại hiện trường.

Dựa trên tình trạng thi thể, cảnh sát nhận định người phụ nữ có dấu hiệu bị sát hại. Truyền thông Mỹ dẫn lời cảnh sát cho biết cơ quan chức năng chưa công bố thêm chi tiết về nguyên nhân và cách thức tử vong.

Nghi phạm là một lính thủy đánh bộ Mỹ 20 tuổi, đang đồn trú tại Căn cứ Không quân Futenma trên đảo Okinawa. Người này bị bắt vào khoảng 1h sáng hôm sau, khi đang đi bộ trong thành phố, chưa đầy 24 giờ sau khi thi thể nạn nhân được phát hiện.

Theo cảnh sát, hình ảnh từ camera an ninh cho thấy một người đàn ông được cho là người nước ngoài, đầu cạo trọc, đi vào phòng khách sạn cùng người phụ nữ. Sau đó, người này rời khỏi tòa nhà, mang theo một số đồ đạc của nạn nhân.

Cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông với cáo buộc liên quan đến hành vi sát hại và cướp tài sản. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành nhằm làm rõ diễn biến vụ việc và các tình tiết liên quan.

Thủ tướng Takaichi cho biết chính phủ Nhật Bản đã gửi phản đối mạnh mẽ tới phía Mỹ, đồng thời yêu cầu Washington hợp tác tối đa với cơ quan điều tra, tăng cường kỷ luật đối với quân nhân Mỹ và triển khai các biện pháp toàn diện nhằm ngăn những vụ án hoặc sự cố tương tự tái diễn.

Bà mô tả vụ việc bị cáo buộc là một hành động “cực kỳ tàn bạo và ghê rợn”, đồng thời bày tỏ sự phẫn nộ trước những gì đã xảy ra.

Thủy quân lục chiến Mỹ gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân và cho biết lực lượng này xem các cáo buộc là vấn đề nghiêm trọng.

Lực lượng này cho biết trong một tuyên bố rằng: “Chúng tôi đang tích cực hợp tác với giới chức Nhật Bản để xử lý các cáo buộc liên quan đến những hành vi phạm tội nghiêm trọng của một lính thủy đánh bộ thuộc Lực lượng Viễn chinh Thủy quân lục chiến III”.

Quân đội Mỹ đồng thời nhấn mạnh mọi quân nhân phải tuân thủ những tiêu chuẩn cao nhất về hành vi và kỷ luật.

Đại sứ quán Mỹ tại Tokyo cũng xác nhận một quân nhân Mỹ đang bị tạm giữ sau cái chết của một công dân Nhật Bản ở Okinawa. Cơ quan này cho biết Washington đang liên lạc và phối hợp với chính phủ Nhật Bản cùng chính quyền địa phương trong quá trình điều tra để xác định các sự kiện liên quan.

Okinawa có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược quân sự của Mỹ tại khu vực, song sự hiện diện của hàng chục nghìn quân nhân Mỹ trên đảo từ lâu cũng là nguồn gây bất bình trong một bộ phận người dân địa phương.

Vụ việc mới nhất có nguy cơ khơi lại những tranh luận lâu nay về hành vi của quân nhân Mỹ và tác động của các căn cứ quân sự đối với cộng đồng Okinawa.

Một trong những vụ việc gây chấn động nhất xảy ra năm 1995, khi ba quân nhân Mỹ bị cáo buộc cưỡng hiếp một bé gái 12 tuổi tại Okinawa. Vụ án đã gây phẫn nộ trên diện rộng và dẫn tới các cuộc biểu tình quy mô lớn trên đảo, làm gia tăng sức ép đối với sự hiện diện quân sự của Mỹ tại đây.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc (Tổng hợp)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Tin nóng thế giới sáng 25/10/2026

Tin nóng thế giới sáng 25/10/2026

Bản tin nóng thế giới sáng 25/10/2026 có những nội dung sau đây:
- Ukraine tấn công sâu 2.500 km vào lãnh thổ Nga, nhiều mục tiêu tại Siberia bị tập kích;
- Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn;
- Houthi tuyên bố tấn công hàng loạt cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia;

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.