Vụ phóng của Triều Tiên: Hàn Quốc kêu gọi nối lại đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) của Hàn Quốc ngày 5/1 đã bày tỏ quan ngại về vụ phóng vật thể bay trước đó cùng ngày của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Chú thích ảnh
Người dân theo dõi qua màn hình vô tuyến hình ảnh tên lửa Triều Tiên được phóng thử nghiệm, tại nhà ga đường sắt ở Seoul. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông báo của Nhà Xanh (Phủ Tổng thống Hàn Quốc) cho biết Cố vấn an ninh quốc gia Suh Hoon đã chủ trì cuộc họp của NSC ngay sau khi nhận được thông báo của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc - Tướng Won In-choul về việc Triều Tiên phóng tên lửa ra Biển Nhật Bản. Nhà Xanh nêu rõ: "Các thành viên NSC đã bày tỏ quan ngại về vụ phóng của Triều Tiên vào thời điểm mà tình hình lắng dịu sẽ rất cần thiết cho quốc gia và thế giới". Bên cạnh đó, các thành viên của NSC cũng nêu bật sự cần thiết của việc khôi phục đàm phán với Triều Tiên để giảm nhiệt căng thẳng.

Nguồn tin quốc phòng của Hàn Quốc ngày 5/1 cho rằng nhiều khả năng Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo ra ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này. Đây là hành động phô diễn lực lượng đầu tiên của Bình Nhưỡng trong năm 2022 và cũng là vụ phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên kể từ vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) hồi tháng 10 năm ngoái.

Hiện cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Mỹ đang phối hợp chặt chẽ để phân tích chi tiết về vụ việc như địa điểm phóng, loại tên lửa, hành trình bay hay quỹ đạo của tên lửa. Liên quân Hàn-Mỹ cũng đang theo dõi chặt chẽ các động thái liên quan của Triều Tiên và duy trì tư thế sẵn sàng trước khả năng Triều Tiên thực hiện thêm các vụ phóng.

Hành động phóng tên lửa mới nhất này của Triều Tiên diễn ra chỉ vài ngày sau khi nước này kết thúc cuộc họp toàn thể kéo dài 5 ngày của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền (từ ngày 27-31/12/2021), nêu rõ trọng tâm chính của nước này là các vấn đề kinh tế và ứng phó với đại dịch COVID-19. Ngay sau đó, Triều Tiên cũng đưa ra tuyên bố sẽ tập trung tăng cường sức mạnh quốc phòng trong năm mới, đẩy mạnh sản xuất phát triển thiết bị công nghệ chiến đấu mạnh mẽ nhằm đối phó với tình hình hiện đại.

Các nhà phân tích cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không đưa ra bất kỳ thông điệp cụ thể nào cho Hàn Quốc hoặc Mỹ tại cuộc họp vừa qua. Tuy nhiên, vụ phóng trên dường như là một phần trong mục đích nâng cao lợi thế cho các cuộc đàm phán trong tương lai. Một số nhà quan sát cũng lưu ý thêm rằng vụ phóng cũng có thể chỉ là một phần trong các cuộc tập trận mùa Đông của Triều Tiên vốn diễn ra từ tháng 12/2021.

Anh Nguyên (TTXVN)
Vụ phóng của Triều Tiên: Chính phủ Nhật Bản họp khẩn
Vụ phóng của Triều Tiên: Chính phủ Nhật Bản họp khẩn

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản đã triệu tập cuộc họp khẩn của nhóm phản ứng sau khi Triều Tiên phóng một vật thể bay về phía Biển Nhật Bản. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN