Vòng loại World Cup 2022: UAE - Việt Nam quyết đấu

23h45’ ngày 15/6 (theo giờ Hà Nội), hai đội tuyển Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Việt Nam bước vào lượt trận cuối cùng của vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng quyết định được ghi ở phút 81 do công của Quế Ngọc Hải. Ảnh: Hoàng Linh – Pv TTXVN tại UAE

Trước khi bước vào lượt đấu này, Việt Nam đang giữ vị trí nhất bảng G với 17 điểm/7 trận đấu, hiệu số +9 và nhiều hơn 2 so với đối thủ đứng thứ 2 là UAE. Do vậy, đây chính là trận đấu mang tính quyết định, vừa định đoạt ngôi nhất bảng vừa định đoạt chiếc vé vào vòng loại thứ 3, cũng là vòng loại cuối cùng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2022.

Thực tế cho thấy tại bảng G, Việt Nam và UAE chính là hai đội mạnh nhất, thể hiện lối đá thuyết phục nhất tới thời điểm này. Mỗi đội tuyển đều có thế mạnh của riêng mình. Với Việt Nam, đó là một lối chơi nhuần nhuyễn, gắn kết dựa trên nền tảng các cầu thủ có kỹ thuật tốt và chơi bóng cùng nhau một thời gian dài.

Trong khi đó, UAE có lợi thế sân nhà, dàn cầu thủ thể hình thể lực và kỹ thuật cực tốt, cùng với đó là các ngoại binh nhập tịch chất lượng. Trong vòng 5 năm trở lại đây, UAE luôn được đánh giá là một đội bóng “có số” ở châu Á.

Do vậy, cuộc chạm trán trên SVĐ Zabeel ở Dubai xứng đáng là trận chung kết bảng G và cơ hội hiện chia đều cho cả hai. Đội nào nhập cuộc với quyết tâm lớn hơn, đấu pháp phù hợp hơn nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn (phải) cùng các đồng đội tập luyện. Ảnh: Hoàng Linh – Pv TTXVN tại UAE

Với lợi thế đầu bảng và 2 điểm cách biệt, đội tuyển Việt Nam chắc chắn nhập cuộc với tâm thế chủ động hơn, đặc biệt là về chiến thuật và lối chơi. Việt Nam sẽ đá phòng ngự phản công. Để phòng ngự hiệu quả hơn trước một UAE đã ghi tới 12 bàn vào lưới Thái Lan, Indonesia và Malaysia ở 3 trận vòng loại vừa qua, HLV Park Hang Seo sẽ yêu cầu các cầu thủ đá với sự tập trung cao trong suốt trận đấu. Hai tiền vệ trung tâm nhiều khả năng sẽ đá thấp để tạo thêm một tấm lá chắn trước hàng thủ dưới sự chỉ huy của trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải.

Trong khi đó, không khó hiểu khi UAE sẽ nhập cuộc với trên 100% quyết tâm. Mục tiêu của các cầu thủ UAE không gì khác ngoài một chiến thắng và ngôi đầu bảng. Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận đấu, HLV đội thuyển UAE Bert van Marwijk tuyên bố: “Chúng tôi có 1 nhiệm vụ duy nhất đó là giành chiến thắng trước Việt Nam. Chúng tôi sẽ tập trung cho mục tiêu lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022”.  

Với tâm lý buộc phải giành chiến thắng, khi được hỏi liệu các cầu thủ UAE có chịu áp lực hay không trong một trận quyết đấu như thế này, HLV Bert van Marwijk cho biết ông coi áp lực “là một tín hiệu tích cực, một động lực để các cầu thủ UAE đá hết mình và UAE không quan trọng phải ghi bao nhiêu bàn thắng. Quan trọng là giành chiến thắng trước Việt Nam”.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang-seo chỉ đạo các học trò. Ảnh: Hoàng Linh – Pv TTXVN tại UAE

Việt Nam không có HLV Park Hang Seo trên băng ghế huấn luyện

Đội Việt Nam chịu hai tổn thất lớn trong trận đấu với UAE. Tiền vệ đang có phong độ rất cao là Tuấn Anh không kịp hồi phục chấn thương trong trận đấu với Indonesia. Trong khi HLV Park Hang Seo cũng bị cấm chỉ đạo trực tiếp do nhận thẻ vàng. “Phù thủy” Park sẽ không được xuất hiện trên đường piste và không được phép vào phòng thay đồ để chỉ đạo. Tuy nhiên, lối chơi và chiến thuật của nhà cầm quân người Hàn Quốc đã được các cầu thủ Việt Nam lĩnh hội nhuần nhuyễn, nên sự vắng bóng của ông có thể không quá ảnh hưởng tới các cầu thủ.

Bù lại, chúng ta sẽ có sự trở lại của tiền vệ ngôi sao Quang Hải sau án treo giò (nhận đủ thẻ vàng). Công Phượng đá chính trận gặp Malaysia, song không quá nổi bật, nên nhiều khả năng sẽ nhường chỗ cho Văn Toàn, một cầu thủ có tốc độ cực tốt và phù hợp hơn trên tình thế Việt Nam phải đá phòng ngự phản công nhanh.

Hàng thủ có lẽ là nơi yên tâm nhất hiện nay của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, đối mặt với UAE, các trung vệ Việt Nam cần hạn chế tối đa khoảng trống và sai sót giống trong trận gặp Malaysia, như tình huống thủ môn Tấn Trường xuất thần cứu thua cho chúng ta sau quả đánh đầu cận thành của đối phương.

Đặc biệt, Việt Nam phải bịt khoảng trống tốt hơn nữa trong cuộc đối đầu với đội bóng Tây Á, không được phép để UAE xuống biên thoải mái, cũng không để cho 2 tiền đạo nguy hiểm nhất của họ là Mabkhout và Fabio de Lima có không gian dứt điểm thoải mái trong vòng cấm.

Trong thế trận ấy, vai trò của hai cầu thủ chạy cánh đặc biệt quan trọng. Đối đầu với UAE, Trọng Hoàng (cánh phải) và Văn Hậu (cánh trái) nhiều khả năng sẽ đó chính. Nếu hai cầu thủ này thể lực đảm bảo và đá đúng phong độ, đội tuyển Việt Nam có thể đặt niềm tin vào độ an toàn ở hai hành lang cánh.

Trên hàng công, tiền đạo đang vào phom Tiến Linh sẽ lĩnh xướng. Với Tiến Linh đá cao nhất và Quang Hải - Phan Văn Đức đá lùi, dù không cần cầm quá nhiều bóng, song Việt Nam không phải không có cơ hội “xé lưới” UAE. Chỉ cần 1-2 đường chọc khe chính xác của Quang Hải, Tiến Linh có thể chuyển hóa cái duyên của anh mỗi lần gặp các đội bóng Tây Á thành bàn thắng.

Chú thích ảnh
Tiền đạo ngôi sao Ali Mabkhout của đội tuyển UAE. Ảnh: The AFC

UAE đón “Siêu tiền đạo” trở lại

Đội tuyển UAE bước vào trận đấu này với quyết tâm và sự tự tin lớn, nhất là khi họ có sự trở lại của tiền đạo Ali Mabkhout, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho UAE.

Ali Mabkhout là cỗ máy ghi bàn xuất sắc ở giải vô địch quốc gia UAE khi anh giành danh hiệu vua phá lưới với 25 bàn thắng, góp công lớn giúp CLB Al Jazira đăng quang ngôi vô địch. Ở đội tuyển quốc gia, Ali Mabkhout cũng đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á với 10 bàn thắng.

Trong 3 trận thắng mới đây trước Malaysia, Thái Lan và Indonesia, một mình Mabkhout đã ghi tới 4 bàn. Đây có lẽ là mối đe dọa lớn nhất đối với khung thành của thủ môn Tấn Trường trong trận đấu tới.

Ở trận lượt đi trên sân Mỹ Đình năm 2019, tiền đạo Mabkhout không thi đấu vì bị treo giò và UAE thất thủ 0-1 trước “Các chiến binh Sao Vàng”.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Vòng loại World Cup 2022: Tuấn Anh chắc chắn không thể đá trận gặp UAE
Vòng loại World Cup 2022: Tuấn Anh chắc chắn không thể đá trận gặp UAE

Tiền vệ Tuấn Anh của đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục không thể có mặt trong cuộc đối đầu với đối thủ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) lúc 23h45 đêm nay 15/6. Cổ chân của Tuấn Anh vẫn còn đau và những ngày qua chỉ tập riêng với bác sĩ Choi Ju Young.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN