Virus nguy hiểm khiến thỏ chết hàng loạt ở Mỹ

Theo đài RT (Nga), một căn bệnh xuất huyết đang lây lan nhanh trong quần thể thỏ sinh sống tại nhiều bang nước Mỹ.

Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ: Unplash

Thỏ ở nhiều bang của Mỹ, cả thỏ hoang dã và thỏ nuôi, đang mắc một loại virus rất dễ lây lan gây bệnh xuất huyết. Căn bệnh này có thể gây tử vong cho khoảng 80% đến 100% con vật bị nhiễm bệnh. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), loại virus này có tên gọi RHDV2, không ảnh hưởng đến con người.

Với thời gian ủ bệnh từ 3 đến 9 ngày, bệnh xuất huyết ở thỏ có một loạt triệu chứng, trong đó phổ biến nhất là hôn mê, sốt, sụt cân và chảy máu mũi hoặc mắt.

Mầm bệnh lần đầu tiên được phát hiện ở Mỹ vào năm ngoái, và từ đó lan rộng ra 17 bang, trong đó New York và Florida là 2 bang mới nhất ghi nhận động vật nhiễm virus nguy hiểm này.

Tại New York, Cục Nông nghiệp và Thị trường (NASDA) đã khuyến cáo các gia đình nuôi thỏ liên hệ với bác sĩ thú y để tiêm phòng cho động vật. Chiến dịch tiêm chủng cũng đã được khởi động ở Florida. Các nhà chức trách cho biết họ đã đồng ý sử dụng vaccine Medgene, đã được USDA phê duyệt thử nghiệm nhằm ngăn ngừa virus RHDV-2 ở Mỹ.

Hải Vân/Báo Tin tức
Cư dân mạng Trung Quốc 'xúc động' với lịch sử đi lại của một F0 
Cư dân mạng Trung Quốc 'xúc động' với lịch sử đi lại của một F0 

Lịch sử đi lại của một người đàn ông vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Bắc Kinh đã nhận sự đồng cảm mạnh mẽ của cộng đồng mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN