Vấn đề người di cư: EU ký thỏa thuận biên giới với Albania

Trang Euronews đưa tin Liên minh châu Âu (EU) và Albania vừa ký bản dự thảo về thỏa thuận biên giới, theo đó cho phép Cơ quan Biên phòng châu Âu (Frontex) triển khai lực lượng tới Albania trong trường hợp số người nhập cư vào nước này tăng đột biến.

Ủy viên châu Âu về Di cư Dimitris Avramopoulos trong cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ ngày 27/9/2017. AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn nguồn tin trên cho biết phát biểu sau lễ ký kết tại Albania, Ủy viên châu Âu về Di cư Dimitris Avramopoulos đã hoan nghênh thỏa thuận trên, cho rằng đây là động thái củng cố các khu vực biên giới bên ngoài EU. Ông nêu rõ: "Giờ đây, Albania đã mở ra cơ hội lịch sử nhằm gắn kết chặt chẽ với EU. Thỏa thuận này sẽ cho phép EU triển khai các đơn vị bảo vệ bờ biển và biên phòng tới Albania trong tương lai".

Theo thỏa thuận, Frontex có thể triển khai tới Albania trong trường hợp xuất hiện làn sóng di cư tăng đột ngột. Brussels hy vọng thỏa thuận này sẽ đóng vai trò là một hình mẫu cho các thỏa thuận tương tự với các nước khác trong khu vực.

TTXVN/Báo Tin tức
Hungary tiếp nhận 1.300 người di cư trong năm 2017
Hungary tiếp nhận 1.300 người di cư trong năm 2017

Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, Hungary đã tiếp nhận 1.291 người di cư trong năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN