Nhà báo Carlson cảnh báo về cuộc chiến kết thúc bằng vũ khí hạt nhân

Nhà báo báo thủ Tucker Carlson nhận định: “Mỹ đang có chiến tranh với Liên bang Nga, và nếu tình trạng này tiếp diễn thì kết cục duy nhất có thể hình dung được là một cuộc trao đổi đòn tấn công hạt nhân, trong đó tất cả mọi người đều thiệt mạng”.

Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Going Underground Afshin Rattansi được kênh RT của Liên bang Nga phát sóng hôm 12/9, nhà báo bảo thủ Tucker Carlson cảnh báo rằng thế giới đang đứng bên bờ một cuộc xung đột toàn cầu có thể kết thúc bằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Theo nhà báo Carlson, trên thực tế Mỹ đã ở trong tình trạng chiến tranh với Liên bang Nga thông qua Ukraine và cảnh báo rằng việc tiếp tục leo thang có nguy cơ dẫn tới một cuộc đối đầu hạt nhân.

Nhà báo Carlson nói: “CIA (Cục Tình báo Trung ương Mỹ) đang điều hành cuộc chiến. Các cơ quan tình báo Mỹ đang điều hành cuộc chiến từ Ukraine chống lại Liên bang Nga”.

Nhà báo Carlson nhận định: “Mỹ đang có chiến tranh với Liên bang Nga, và nếu tình trạng này tiếp diễn thì kết cục duy nhất có thể hình dung được là một cuộc trao đổi đòn tấn công hạt nhân, trong đó tất cả mọi người đều thiệt mạng”.

Ông lập luận rằng cuộc xung đột Ukraine và cuộc chiến của Mỹ-Israel chống Iran “đã hợp nhất thành một cuộc chiến tranh toàn cầu”, đồng thời cảnh báo rằng cuộc đối đầu hiện nay đang đe dọa chính sự tồn tại của nước Mỹ.

Nhà báo Carlson cũng cáo buộc chính quyền Trump từ bỏ chương trình nghị sự mà họ đã vận động tranh cử, cho rằng Tổng thống Donald Trump và các cố vấn của ông đã “gần như phản bội một cách có hệ thống những người đã bỏ phiếu cho ông vào năm 2024”.

Nhà báo Carlson gọi đây là “sự phản bội lớn nhất mà tôi biết trong lịch sử chính trị Mỹ”.

Theo RT, cuộc phỏng vấn với nhà báo Carlson cũng đề cập đến vấn đề kiểm duyệt chính trị tại Mỹ, sự trỗi dậy của BRICS, ảnh hưởng toàn cầu ngày càng gia tăng của Trung Quốc và sự thay đổi trong cán cân quyền lực quốc tế.

Carlson là một trong những nhà báo, nhà bình luận chính trị và người dẫn chương trình truyền hình bảo thủ nổi tiếng có sức ảnh hưởng bậc nhất tại Mỹ hiện nay.

Ông được coi là tiếng nói hàng đầu ủng hộ phong trào "Nước Mỹ trên hết", thường xuyên chỉ trích mạnh mẽ chính sách nhập cư, toàn cầu hóa, hoạt động can thiệp quân sự của Mỹ ở nước ngoài và các phong trào cấp tiến.

Nhà báo Carlson từng là người ủng hộ nhiệt thành Tổng thống Trump trong suốt chiến dịch tranh cử năm 2024.

Tuy nhiên, nhà báo Carlson hiện bất đồng quan điểm với Tổng thống Trump về việc Mỹ ủng hộ Israel cũng như chiến dịch tấn công Iran.

Trò chuyện hôm 20/4 với em trai mình là Buckley Carlson, cựu chuyên gia viết diễn văn cho Tổng thống Donald Trump, trong chương trình Tucker Carlson Show, nhà báo Carlson đã bày tỏ hối hận vì từng ủng hộ Tổng thống Trump, cho biết ông "dằn vặt" vì điều này.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Truyền thông phương Tây ngày 3/10 dẫn nguồn các quan chức vùng Vịnh, quan chức Yemen và các nhà ngoại giao phương Tây cho biết Saudi Arabia đang lên kế hoạch mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen, với mục tiêu đẩy lùi những bước tiến của lực lượng Houthi thân Iran.

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.