Ứng viên cho vị trí Tổng thống Hàn Quốc có động thái bất ngờ trước thềm bầu cử

Theo Yonhap, một số nguồn tin cho biết lãnh đạo đảng Dân chủ (DP) đối lập chính tại Hàn Quốc, ông Lee Jae Myung dự kiến ​​sẽ từ chức chủ tịch đảng này vào ngày 9/4, ngay trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử lựa chọn tổng thống mới.

Chú thích ảnh
Chủ tịch đảng Dân chủ (DP) đối lập của Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại cuộc họp ở Seoul. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ông Lee Jae Myung được giới phân tích nhận định là ứng cử viên sáng giá cho vị trí tổng thống trong cuộc đua sắp tới. Ông Lee đang có kế hoạch từ chức lãnh đạo đảng DP sau khi chủ trì cuộc họp với các nhà lập pháp cấp cao trong ngày 9/4. Thông tin trên đã được một số quan chức thuộc đảng DP tiết lộ với hãng thông tấn Yonhap.

Cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của Hàn Quốc sẽ quyết định người kế nhiệm cho cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol - người mới bị chính thức miễn nhiệm vì ban hành lệnh thiết quân luật trong thời gian ngắn vào tháng 12/2024 sau phán quyết vào ngày 4/4 của Tòa án Hiến pháp.

Cho đến nay, ông Lee vẫn giữ thái độ khá im lặng trước việc liệu ông có tham gia tranh cử tổng thống hay không. Trong khi đó, một số quan chức của đảng DP thông tin rằng ông ​​Lee dự kiến sẽ công bố chiến dịch tranh cử tổng thống vào tuần tới.

"Ông ấy sẽ quyết định thời điểm tuyên bố ứng cử sau khi xem xét nhiều yếu tố, bao gồm thời điểm thông báo của các ứng cử viên khác", một quan chức của đảng DP cho biết.

Trước đó, ông Lee đã người cán đích ở vị trí thứ hai trong cuộc bầu cử năm 2022. Đây được đánh giá là một khoảng cách sít sao nhất về chênh lệch số phiếu bầu trong lịch sử Hàn Quốc, kể từ khi nước này khôi phục lại chế độ bầu cử trực tiếp tổng thống vào năm 1987. Khi đó, mặc dù đang phải đối mặt với những thách thức pháp lý tại các phiên tòa liên quan đến tham nhũng và cáo buộc khác, nhưng ông Lee vẫn dẫn đầu trong cuộc thăm dò ban đầu.

Gần đây, vào ngày 26/3, Tòa án cấp cao Seoul đã ra phán quyết để lật ngược quyết định của tòa án sơ thẩm và tuyên ông Lee vô tội. Trước đó, vào tháng 11/2024, tòa án sơ thẩm đã tuyên án ông Lee 1 năm tù giam và cho hưởng án treo 2 năm đối với tội danh công bố thông tin sai lệch, vi phạm Luật bầu cử. Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định rằng cả hai phát ngôn của ông Lee mà Viện Kiểm sát nêu ra trong cáo trạng không phải là hành vi phát tán thông tin sai sự thật theo Luật bầu cử.

Ông Lee Jae Myung từng là Thị trưởng Seongnam từ năm 2010 đến năm 2018, giai đoạn có các dự án phát triển đô thị lớn, bao gồm các dự án xây dựng gây tranh cãi ở phường Daejang và Baekhyeon.

Trước cuộc bầu cử sắp tới, ông Lee được đánh giá là nhân vật theo đuổi đường lối mang tính chất hòa giải hơn trong mối quan hệ với quốc gia láng giềng Triều Tiên – một quan điểm có thể phù hợp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi đó, đảng DP của ông Lee ủng hộ tăng thuế đối với tầng lớp giàu có và các tập đoàn lớn nắm giữ vai trò chi phối nền kinh tế Hàn Quốc.

Bên cạnh ông Lee, chính trường Hàn Quốc đang xuất hiện một số ứng cử viên nặng ký khác cho vị trí Tổng thống gồm Thị trưởng Seoul Oh Se Hoon và cựu lãnh đạo đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền Han Dong Hoon. Cả hai nhân vật trên đều lên tiếng phản đối ban hành lệnh thiết quân luật của ông Yoon. Bên cạnh đó, ông Oh còn đượng xem là người ủng hộ nới lỏng quy định trong tái phát triển nhà ở và ủng hộ việc Hàn Quốc phát triển vũ khí hạt nhân riêng.

Trong một động thái liên quan khác, sáng 8/4, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố quyết định tổ chức cuộc bầu cử tổng thống sớm vào ngày 3/6. Quyết định được đưa ra tại cuộc họp nội các được tiến hành chỉ 4 ngày sau khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết ủng hộ luận tội Tổng thống Yoon. Theo Hiến pháp Hàn Quốc, cuộc bầu cử tổng thống mới phải được tổ chức trong vòng 60 ngày kể từ khi vị trí tổng thống bị bỏ trống.

Chính phủ Hàn Quốc cũng thông báo rằng ngày 3/6 sẽ được tạm thời công nhận là ngày nghỉ lễ quốc gia nhằm tạo điều kiện cho cử tri đi bầu cử. Trong khi đó, Ủy ban Bầu cử Quốc gia đã bắt đầu tiếp nhận đăng ký sơ bộ của các ứng cử viên ngay sau khi có phán quyết phế truất Tổng thống Yoon hôm 4/4.

Theo kế hoạch tổ chức bầu cử, hạn chót đăng ký ứng cử chính thức là vào ngày 11/5 và chiến dịch tranh cử sẽ bắt đầu sau đó một ngày. Những công chức đăng ký tranh cử tổng thống phải từ chức trước ngày 4/5, tức ít nhất 30 ngày trước ngày bầu cử. Tổng thống mới sẽ nhậm chức ngay sau khi có kết quả bầu cử mà không có giai đoạn chuyển giao quyền lực.

Trước đây, Hàn Quốc cũng từng tổ chức cuộc bầu cử sớm tương tự vào ngày 9/5/2017 sau khi nữ Tổng thống khi đó là bà Park Geun Hye phế truất ngày 10/3.

Bình Thanh/Báo Tin tức
Gần 80% người dân Hàn Quốc chấp thuận việc phế truất ông Yoon Suk Yeol
Gần 80% người dân Hàn Quốc chấp thuận việc phế truất ông Yoon Suk Yeol

Theo cuộc khảo sát công bố ngày 7/4, gần 80% người Hàn Quốc cho biết họ chấp nhận phán quyết của Tòa án Hiến pháp phế truất Tổng thống Yoon Suk Yeol vì đã ban bố thiết quân luật đêm 3/12 năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN