Ukraine ký thỏa thuận an ninh với quốc gia đầu tiên ngoài G7

Ngày 23/2, tại Lviv, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã ký thỏa thuận về hợp tác an ninh và hỗ trợ lâu dài, mở ra những điều kiện thuận lợi cho Kiev gia nhập EU và NATO.
Chú thích ảnh
Ngày 23/2, tại Lviv, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã ký thỏa thuận về hợp tác an ninh. Ảnh: FB/Ihor Zhovkva

Trong một bài viết đăng trên Facebook cùng ngày, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Ihor Zhovkva nhấn mạnh rằng Đan Mạch là quốc gia đầu tiên không thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã ký kết thỏa thuận như vậy với Ukraine.

Theo ông Zhovkva, thoả thuận xác định cụ thể số tiền Đan Mạch hỗ trợ Ukraine. Cụ thể năm 2024, Đan Mạch sẽ hỗ trợ quân sự cho Ukraine ít nhất là 1,8 tỷ euro. Ngoài ra, trong giai đoạn 2023 – 2028, Quỹ hỗ trợ Ukraine của Đan Mạch dành 8,5 tỷ euro để hỗ trợ Ukraine.

Ông Zhovkva cho biết thêm thỏa thuận ký hôm 23/2 còn bao gồm các điều khoản về sự ủng hộ rõ ràng đối với tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) và thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tương lai của Ukraine.

Thoả thuận cũng chỉ ra con đường cải cách, hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng, tình báo, an ninh mạng, tái thiết Ukraine, cũng như các vấn đề trừng phạt, đưa Nga ra trước công lý.

Đan Mạch, với tư cách là đồng Chủ tịch của Liên minh Năng lực Không quân (AFCC) và là thành viên của Liên minh Phòng không và Phòng thủ Tên lửa tích hợp, "sẽ hỗ trợ các nỗ lực nhằm đảm bảo khả năng toàn diện của F-16" thông qua AFCC, đặc biệt bằng cách cung cấp máy bay chiến đấu, đạn dược, thiết bị mô phỏng và huấn luyện, cũng như góp phần bảo trì lâu dài máy bay chiến đấu và tạo ra các điều kiện thích hợp ở Ukraine.

Ngoài ra, thỏa thuận còn có những quy định liên quan tới việc Đan Mạch hỗ trợ Ukraine phát triển hải quân, phát triển công nghệ cao trong lĩnh vực quân sự, tham gia các nỗ lực rà phá bom mìn cũng như hợp tác trong lĩnh vực máy bay không người lái, thiết bị liên lạc và radar.

Thoả thuận an ninh song phương ký kết giữa Ukraine và Đan Mạch có thời hạn 10 năm với khả năng gia hạn sau khi hết hạn và theo truyền thống thỏa thuận cũng đặt ra cơ chế tham vấn trong vòng 24 giờ theo yêu cầu của bất kỳ bên nào trong trường hợp xảy ra sắp xảy ra một cuộc tấn công vũ trang của Nga.

Trước khi ký thoả thuận an ninh song phương với Đan Mạch, Ukraine đã kí kết loạt thỏa thuận an ninh với lãnh đạo Pháp và Đức trong chuyến công du nhằm đảm bảo sự ủng hộ của châu Âu.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron tại cuộc họp báo chung ngày 16/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Interfax, tối 16/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã kí kết thỏa thuận đảm bảo an ninh song phương kéo dài 10 năm nhân chuyến công du của nhà lãnh đạo Ukraine đến thủ đô Paris.

Căn cứ vào thoả thuận, Pháp sẽ cung cấp các gói hỗ trợ quân sự trị giá 3 tỷ Euro (tương đương 3,2 tỷ USD) cho Ukraine trong năm 2024, tăng mạnh từ mức 1,7 tỷ euro năm 2022 và 2,1 tỷ euro năm 2023. Pháp cũng cung cấp hỗ trợ nhiều mặt cho Kiev, từ viện trợ thiết bị quân sự, hợp tác sản xuất thiết bị quân sự chung đến đào tạo nhân lực và tình báo.

Thỏa thuận kéo dài 10 năm còn mở đường cho việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và khối quân sự NATO trong tương lai.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Đức Olaf Scholz (thứ 2, phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (thứ 2, trái) ký thỏa thuận an ninh song phương tại Berlin ngày 16/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó cùng ngày, ông Zelensky đã kí thỏa thuận tương tự với Thủ tướng Đức Olaf Scholz ở Berlin, bao gồm các điều khoản về việc Berlin sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev, duy trì các biện pháp trừng phạt Nga.

Sau lễ ký, Thủ tướng Đức Scholz viết trên mạng xã hội mô tả đây một bước đi lịch sử và cam kết Berlin tiếp tục hỗ trợ Ukraine chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Các thỏa thuận Ukraine vừa đạt được với Pháp và Đức, cùng thỏa thuận an ninh song phương mà Kiev kí kết với Anh, được mô tả là sẽ giúp nước này duy trì nguồn ủng hộ mạnh mẽ từ châu Âu trong bối cảnh Mỹ bước vào năm bầu cử quan trọng và từ cuối năm ngoái, tình trạng mâu thuẫn tại Quốc hội Mỹ đã khiến khoản viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ USD của Washington cho Kiev đến nay vẫn chưa được thông qua.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Iraq, chấm dứt hơn 20 năm hiện diện quân sự

Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Iraq, chấm dứt hơn 20 năm hiện diện quân sự

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 29/9, người phát ngôn của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq Sabah al-Numan cho biết, Mỹ và các lực lượng thuộc liên minh quốc tế sẽ hoàn tất rút quân khỏi Iraq vào ngày 30/9, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quan hệ an ninh giữa Baghdad và Washington.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác sâu rộng với Timor Leste

Việt Nam thúc đẩy hợp tác sâu rộng với Timor Leste

Ngày 29/9, Đại sứ Phạm Bình Đàm đã trình Quốc thư lên Tổng thống Timor Leste José Ramos Horta, trở thành Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền thường trú đầu tiên của Việt Nam tại Timor Leste, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước.

Máy ủi của Israel tiến hành phá dỡ một ngôi nhà tại thành phố Hebron, Bờ Tây ngày 26/1/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Căng thẳng gia tăng tại Bờ Tây sau loạt vụ tấn công mới

Căng thẳng tại Bờ Tây tiếp tục gia tăng sau một loạt vụ tấn công nhằm vào người Palestine và tài sản của họ, trong đó có các vụ đốt phá nhà cửa, phóng bom xăng và đụng độ giữa người định cư Israel với lực lượng an ninh Israel.

Iran cảnh báo cơ sở hạ tầng Trung Đông không an toàn

Iran cảnh báo cơ sở hạ tầng Trung Đông không an toàn

Ngày 29/9, Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo không cơ sở hạ tầng nào tại Trung Đông có thể được bảo đảm an toàn nếu an ninh của Iran không được bảo đảm, trong bối cảnh Tehran đang chờ phản hồi của Washington về kế hoạch mở lại eo biển Hormuz.