Tướng Ấn Độ không loại bỏ khả năng tấn công các mục tiêu Pakistan

Tư lệnh Lục quân Ấn Độ Bipin Rawat cho biết không thể loại bỏ khả năng sẽ có thêm các cuộc tấn công nhằm vào Pakistan.

Binh sĩ Ấn Độ tuần tra tại huyện Pulwama, cách Srinagar khoảng 16 km về phía nam. Ảnh: THX/TTXVN

Mạng Zee News ngày 3/1 đưa tin trong một tuyên bố quan trọng, ông Rawat cho hay: “Không thể bác bỏ việc có thêm các cuộc 'tấn công phẫu thuật' (tấn công vào các mục tiêu chính đáng, thường là các mục tiêu quân sự) nhằm vào Pakistan. Những cuộc tấn công này đồng nghĩa với việc gửi đi các thông điệp”.

Tuyên bố trên của tân Tư lệnh Lục quân Ấn Độ được đưa ra hai ngày sau khi ông tuyên bố vai trò của lực lượng này là duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực biên giới, tuy nhiên New Delhi sẽ không ngần ngại sử dụng vũ lực nếu cần.

TTXVN/Tin Tức
Binh sĩ Ấn Độ và Pakistan đấu súng dữ dội tại Kashmir ngày đầu năm mới
Binh sĩ Ấn Độ và Pakistan đấu súng dữ dội tại Kashmir ngày đầu năm mới

Binh sĩ Ấn Độ và Pakistan ngày 1/1 đã đấu súng hạng nặng nhằm vào các vị trí của nhau tại huyện Poonch, ở Ranh giới Kiểm soát (LoC) phân chia khu vực tranh chấp Kashmir.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN