Trung Quốc ủng hộ Argentina gia nhập nhóm BRICS

Ngày 7/7, Bộ Ngoại giao Argentina cho biết Trung Quốc đã cam kết ủng hộ quốc gia Nam Mỹ này gia nhập Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: AFP/TTXVN

Quyết định trên được Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thông báo chính thức trong cuộc làm việc với người đồng cấp Argentina Santiago Cafiero bền lề Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đang diễn ra tại Bali, Indonesia.

Tại cuộc gặp, ông Cafiero khẳng định việc Argentina gia nhập nhóm BRICS có thể sẽ góp phần củng cố vị thế và lan tỏa tiếng nói bảo vệ những lợi ích của thế giới đang phát triển.

Nhân dịp này, hai Ngoại trưởng Trung Quốc và Argentina cũng đã thảo luận về một loạt vấn đề trong chương trình hợp tác song phương với mục tiêu làm sâu sắc hơn mối quan hệ chiến lược toàn diện giữa hai nước, đặc biệt là trong năm 2022 khi hai bên kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ngoại trưởng Cafiero cho rằng hai bên cần thúc đẩy các biện pháp để đưa thương mại song phương trở nên cân bằng và đa dạng hơn, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy nhanh tiến trình mở cửa thị trường

Hai bên cũng cam kết sẽ thúc đẩy hợp tác song phương trong các vấn đề về biển, trong đó có việc bảo tồn nguồn tài nguyên và các vùng biển Nam cực.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Argentina trên thế giới,  và là một trong những điểm đến hàng đầu của hàng xuất khẩu Argentina. Năm 2021, kim ngạch trao đổi thương mại song phương giữa hai nước đã đạt mức kỷ lục 19,6 tỷ USD.

Hoài Nam (P/v TTXVN tại Buenos Aires)
Iran nộp đơn xin gia nhập BRICS
Iran nộp đơn xin gia nhập BRICS

Cộng hòa Hồi giáo Iran đã chính thức nộp đơn xin gia nhập Nhóm các nền Kinh tế mới nổi (BRICS), sau khi được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Trung Quốc vào tuần trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN