Trung Quốc tiếp tục phong toả thành phố 5,5 triệu dân vì 2 ca nhiễm Omicron

Trung Quốc đã phong toả thành phố An Dương, nơi sinh sống của 5,5 triệu dân, để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.
Chú thích ảnh
Người dân thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Global Times

Theo hãng tin AP, An Dương là thành phố thứ 3 ở Trung Quốc bị phong toả nghiêm ngặt trong đợt dịch mới, sau khi xác nhận 2 ca nhiễm biến thể Omicron vào hôm 10/1.

Theo thông báo của chính quyền thành phố, lệnh phong toả yêu cầu người dân trong thành phố không được phép rời khỏi nhà, các phương tiện không thiết yếu không được phép di chuyển trên đường phố và các cửa hàng đều phải cầu đóng cửa, trừ những nơi bán nhu yếu phẩm.

Hiện chưa rõ đợt phong toả này sẽ kéo dài bao lâu. Giới chức đang tiến hành xét nghiệm diện rộng. Đây dường như là lần đầu tiên Omicron lây lan trong cộng đồng ở Trung Quốc đại lục, không liên quan đến ca nhiễm nhập cảnh và người tiếp xúc với họ. 

Hai ca nhiễm Omicron tại An Dương có liên quan đến chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng được phát hiện vào ngày 8/1 tại quận Tân Nam, thành phố Thiên Tân, cách An Dương khoảng 400 km. Dựa trên điều tra dịch tễ và kết quả giải trình tự gien, nguồn lây tại An Dương được xác định là một sinh viên đại học trở về từ quận Tân Nam, thành phố Thiên Tân, ngày 28/12/2021.

Cùng với An Dương, trước đó, 13 triệu dân của thành phố Tây An và 1,1 triệu dân ở Vũ Châu cũng đã bị phong toả nghiêm ngặt để đối phó với làn sóng COVID-19 mới. Tây An và Vũ Châu đều đang chiến đấu với biến thể Delta và cả hai thành phố này đều chưa ghi nhận bất kỳ ca nhiễm Omicron nào. Cho đến nay, đã có khoảng 2.000 người đã bị nhiễm virus ở thành phố lịch sử Tây An trong đợt bùng phát dịch bệnh lớn nhất trong những tháng gần đây.

Thành phố cảng Thiên Tân - chỉ cách Bắc Kinh khoảng một tiếng đi xe – cũng đã áp đặt một số hạn chế để ngăn virus lây lan. Chính quyền Thiên Tân đã yêu cầu người dân không được rời khỏi thành phố trừ khi thực sự cần thiết. Những người phải rời khỏi buộc phải có kết quả xét nghiệm axit nucleic âm tính có giá trị trong vòng 48 giờ, tính từ khi xét nghiệm đến khi rời thành phố cùng mã sức khỏe màu xanh và phải được sự chấp thuận của chủ sử dụng lao động hoặc các cộng đồng.

Khi nhiều quốc gia chuyển sang coi COVID-19 là bệnh đặc hữu, Trung Quốc vẫn theo đuổi chiến lược không khoan nhượng với COVID-19 và đang thực hiện cùng cách tiếp cận để hạn chế tác động của đại dịch đối với Thế vận hội Mùa đông sắp tới.

Ông Huang Chun, quan chức phụ trách kiểm soát dịch COVID-19 tại Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022, cho biết ban tổ chức đang dựa vào sự hợp tác của các vận động viên và giới chức để ngăn chặn đợt bùng phát có thể ảnh hưởng đến việc sự kiện thể thao lớn này.

Ủy ban Y tế quốc gia ngày 11/1 cho biết Trung Quốc đại lục ghi nhận 192 ca nhiễm mới trong ngày 10/1, trong đó 110 ca lây nhiễm trong cộng đồng, và không có ca tử vong. Trong số các ca lây nhiễm trong nước, 87 ca ở Hà Nam, 13 ca ở Thiểm Tây và 10 ca ở Thiên Tân. Tính đến ngày 10/1, Trung Quốc đại lục có tổng cộng 103.968 ca bệnh, trong đó 4.636 ca tử vong.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Cước tàu tăng cao đang vẽ lại bản đồ thương mại dầu mỏ châu Á

Cước tàu tăng cao đang vẽ lại bản đồ thương mại dầu mỏ châu Á

Cước vận tải biển tăng vọt kết hợp với phí rủi ro chiến tranh tại Trung Đông đang buộc các nhà sản xuất dầu mỏ toàn cầu phải tăng chiết khấu giá bán tại cảng đi (FOB) hoặc tìm người mua ở gần hơn nhằm chia sẻ chi phí vận chuyển và giữ chân khách hàng tại châu Á.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin phát biểu trước Quốc hội ở Moskva ngày 23/3/2023. Ảnh tư liệu: TTXVN

Chính phủ Nga sắp có biến động nhân sự, 4 vị trí Phó Thủ tướng được đề xuất

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tán thành đề xuất của Thủ tướng Mikhail Mishustin về việc thay đổi nhân sự tại 5 vị trí trong Chính phủ, gồm 4 chức vụ Phó Thủ tướng và một chức vụ Bộ trưởng Giao thông. Các đề cử sẽ tiếp tục được trình lên Duma Quốc gia để xem xét phê chuẩn theo quy định.