Em gái lãnh đạo Triều Tiên cảnh báo biên giới phía Nam bất ổn

Bà Kim Yo Jong - em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un đánh giá tình hình tại biên giới phía Nam "rất bất ổn", đồng thời lưu ý rằng Triều Tiên đang xem xét khả năng nối lại hoạt động phát thanh qua loa dọc biên giới.

191026-trieutienojong.jpg
Bà Kim Yo Jong trong một bài phát biểu tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), Trưởng ban Tổng vụ Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yo Jong đã đưa ra nhận định trên ngày 19/10.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời bà Kim Yo Jong nhấn mạnh: “Hiện nay, tình hình tại biên giới phía Nam đang vô cùng bất ổn. Tình thế nghiêm trọng bao trùm dọc theo biên giới phía Nam do hành vi liều lĩnh của giới quân sự Hàn Quốc”.

Triều Tiên đã bác bỏ cáo buộc liên quan vụ nổ mìn ngày 21/9 trong Khu phi quân sự (DMZ), khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Bình Nhưỡng cáo buộc Seoul đưa ra kết quả điều tra không chính xác và cảnh báo sẽ có hành động đáp trả “ngay lập tức và không khoan nhượng” nếu quân đội Triều Tiên bị tấn công.

Ngoài ra, bà Kim Yo Jong cho biết quân đội Triều Tiên đang cân nhắc các biện pháp để đối phó với tình hình, trong đó có việc nối lại hoạt động phát loa phóng thanh.

Vào tháng 8/2025, Hàn Quốc và Triều Tiên đã dỡ bỏ một số loa phóng thanh dọc biên giới liên Triều. Động thái này nhằm mục đích xoa dịu căng thẳng. Trong những tháng gần đó, cư dân sống tại khu vực biên giới Hàn Quốc phàn nàn rằng phía Triều Tiên đã phát những âm thanh gây khó chịu như tiếng chiêng trống dồn dập nhằm đáp trả các chương trình phát thanh tuyên truyền từ phía Hàn Quốc.

Ở chiều ngược lại, loa từ phía Hàn Quốc thường phát giọng nói và âm nhạc vang hơn 20 km vào lãnh thổ Triều Tiên, đủ xa để đến được với binh sĩ và người dân thường. Các loa phóng thanh này cũng phát tin tức quốc tế, bình luận về hệ thống chính trị và nhà lãnh đạo Triều Tiên, dự báo thời tiết xen lẫn với các bài hát K-pop…

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Theo hãng tin RIA Novosti ngày 18/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 1.015 thiết bị bay không người lái (UAV) trong đêm 17 và rạng sáng 18/10.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

Từ trái sang, trên xuống: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP, THX/TTXVN

WSJ: Ông Putin muốn cùng ông Trump và ông Tập Cận Bình bàn về xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã đề xuất cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về xung đột Ukraine. Theo The Wall Street Journal, cuộc gặp có thể diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc vào tháng 11, nhưng Washington chưa chấp thuận đề xuất này.