Trung Quốc đồng ý mua đất hiếm của Mỹ

Trung Quốc đã đồng ý mua hai loại đất hiếm từ Mỹ như một phần của thỏa thuận thương mại “Giai đoạn một” giữa hai bên.
Chú thích ảnh
Đất hiếm chuẩn bị xuất khẩu được bốc xếp tại Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Thỏa thuận thương mại “Giai đoạn một” vừa được Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Tổng thống Mỹ Donald Trump ký kết tại Washington. Theo đó, Trung Quốc có thời gian hai năm để tăng cường mua các sản phẩm của Mỹ, bao gồm scandium và yttri. Đây là 2 trong số 17 loại đất hiếm thường được sử dụng trong các thiết bị chiếu sáng và máy tính.

Anthony Marchese, Giám đốc điều hành của tập đoàn Texas Mineral Resources Corp, cho rằng thỏa thuận thương mại nói trên sẽ giúp các nhà sản xuất Mỹ có thêm một thị trường mới.

Kể từ năm 2010, sự phụ thuộc của Mỹ vào khoáng sản từ bên ngoài đã khiến các quan chức ở Washington lo ngại về khả năng Trung Quốc sử dụng đất hiếm và các khoáng sản chiến lược làm đòn bẩy trong cuộc chiến thương mại với Mỹ. Tuy nhiên, Bộ Thương mại Mỹ cũng đã đề xuất các biện pháp nhằm thúc đẩy sản xuất đất hiếm và các khoáng sản chiến lược.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày không ô tô tại Bỉ: Cơ hội thay đổi thói quen di chuyển

Ngày không ô tô tại Bỉ: Cơ hội thay đổi thói quen di chuyển

Thủ đô Brussels của Bỉ đón ngày 20/9 bằng một cơn mưa nặng hạt. Chút thời tiết se lạnh và tình trạng thưa vắng người nhanh chóng thay đổi khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện từ trưa. Người đi xe đạp, người chạy bộ, người đi dạo đổ ra đường, chiếm lĩnh cả những trục giao thông lớn nhất thành phố.