Tổng thống Zelensky thông báo về chuyển biến trên chiến trường và sức ép với Nga

Ngày 21/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thông báo tình hình trên chiến trường cũng như đánh giá sức ép từ các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo tại Kiev ngày 25/3/2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Theo đó, trong bài viết trên ứng dụng Telegram đăng tối 21/5 theo giờ địa phương, ông Zelensky nêu rõ: “Vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Umerov, cùng các chỉ huy quân sự đã tổ chức một cuộc họp báo cáo chuyên sâu để cập nhật về tình hình tiền tuyến cũng như quan hệ quốc phòng với các đối tác. Các cuộc tấn công của Nga vẫn đang tiếp diễn và lực lượng của chúng ta tiếp tục duy trì đầy đủ các hoạt động chiến đấu cần thiết”.

“Tình hình căng thẳng nhất hiện vẫn là tại vùng Donetsk, đặc biệt là hướng Pokrovsk. Chúng ta cũng đang tiếp tục các hoạt động tích cực tại vùng Kursk và Belgorod. Đây là một phần trong hoạt động phòng thủ chủ động và hiệu quả nhằm bảo vệ vùng Sumy và vùng Kharkiv”, Tổng thống Ukraine nói thêm.

Ông Zelensky cũng thông báo một số thiệt hại của phía Nga khi quân đội Ukraine mở chiến dịch tấn công vào tỉnh biên giới Kursk của Moskva từ tháng 8 năm ngoái. Ông nhấn mạnh rằng khi có càng nhiều hoạt động chiến đấu trên lãnh thổ Nga thì người dân của Ukraine càng được bảo vệ tốt hơn. 

Liên quan đến lệnh ngừng bắn, nhà lãnh đạo Ukraine nhận định Nga không có dấu hiệu ngừng bắn. “Do đó, mọi hình thức gây sức ép của chúng ta, mọi nỗ lực của chúng ta với các đối tác để gây sức ép lên Nga đều hoàn toàn cần thiết”, ông Zelensky tuyên bố.

Cũng trong ngày 21/5, theo hãng tin Reuters, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã điện đàm với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. Hai bên đã thảo luận về các bước phối hợp chung cũng như nhấn mạnh cần thiết phải gây sức ép với Nga để đạt được hòa bình công bằng.

Trong hai ngày qua, nhà lãnh đạo Ukraine đã có các cuộc điện đàm với các đồng minh châu Âu để tìm kiếm thêm sức ép đối với Nga sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc điện đàm hôm 19/5.

Về phía Nga, cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ cáo buộc của Kiev và châu Âu cho rằng Moskva đang cố ý kéo dài tiến trình hòa bình Ukraine.

Trước đó, ngày 19/5, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ rất tốt nếu Nga và Ukraine tổ chức đàm phán ngừng bắn tại Vatican, nhận định động thái này sẽ tăng thêm ý nghĩa cho tiến trình thương lượng. Sau đó, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni hôm 20/5 tiết lộ Giáo hoàng Leo XIV đã xác nhận với bà rằng Vatican sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo.

Trả lời họp báo thường kỳ, ông Peskov ngày 21/5 cho biết Nga hoan nghênh tinh thần sẵn sàng và nỗ lực của tất cả các bên muốn đóng góp vào việc giải quyết xung đột một cách nhanh chóng, song Moskva vẫn chưa đưa ra quyết định về địa điểm cho cuộc gặp tiếp theo. Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định Moskva chưa nhận được bất cứ đề xuất cụ thể nào từ phía Vatican.

Đề cập đến cáo buộc của Ukraine và châu Âu, ông Peskov khẳng định: “Không ai muốn kéo dài tiến trình. Mọi người đều làm việc tích cực. Chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn. Tất nhiên, phần lớn công việc này được thực hiện một cách kín đáo và vì những lý do hiển nhiên, không nên công khai”.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc
Hàng chục UAV Ukraine tiếp cận thủ đô Nga khiến nhiều sân bay tạm dừng hoạt động
Hàng chục UAV Ukraine tiếp cận thủ đô Nga khiến nhiều sân bay tạm dừng hoạt động

Theo Thị trưởng Moskva (Moscow) Sergey Sobyanin, hệ thống phòng không đã đánh chặn 24 thiết bị bay không người lái (UAV) đang tiếp cận thủ đô Liên bang Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN