Tổng thống Zelensky sẵn sàng dự hội nghị thượng đỉnh ở Budapest, đàm phán với Nga dưới mọi hình thức

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc đàm phán với phía Liên bang Nga cần diễn ra trong thời gian ngừng bắn và ông sẵn sàng tham dự hội nghị thượng đỉnh do Tổng thống Trump dự kiến tổ chức với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại Budapest, Hungary.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo ở Kiev. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga tối 19/10, theo giờ địa phương, cho biết nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng đàm phán với Liên bang Nga nhưng chỉ sau khi đạt được một lệnh ngừng bắn dọc theo tiền tuyến hiện tại.

Theo RT, ông Zelensky đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 17/10 và trước đó đã ủng hộ lời kêu gọi của ông Trump rằng binh sĩ hai bên nên “dừng lại ở vị trí hiện tại”.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Meet the Press của NBC với người dẫn chương trình Kristen Welker phát sóng hôm 19/10, ông Zelensky nói: “Vâng, tôi đồng ý. Nếu chúng ta muốn chấm dứt cuộc chiến này và tiến tới đàm phán hòa bình, một cách khẩn cấp và bằng con đường ngoại giao, chúng ta cần giữ nguyên vị trí hiện tại”, đồng thời cho biết thêm rằng Kiev không nên nhượng thêm “bất kỳ” lãnh thổ nào cho Liên bang Nga.

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định ông sẵn sàng tham gia đàm phán “dưới bất kỳ hình thức nào, song phương hay ba bên”, nhưng chỉ khi giao tranh chấm dứt.

Ông Zelensky nhấn mạnh: “Không phải dưới tên lửa, không phải dưới thiết bị bay không người lái”.

Khi được hỏi liệu ông có thúc đẩy việc được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh do Tổng thống Trump dự kiến tổ chức với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại Budapest, Hungary hay không, ông Zelensky đáp: “Tôi sẵn sàng”.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng xác nhận rằng đến nay Tổng thống Trump vẫn từ chối cung cấp cho Kiev tên lửa hành trình Tomahawk tầm xa.

Về phía Liên bang Nga, nước này cho biết để một lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Ukraine phải rút quân khỏi các khu vực thuộc lãnh thổ Liên bang Nga mà Kiev đang kiểm soát, chấm dứt huy động quân sự và ngừng nhận viện trợ quân sự từ nước ngoài.

Moskva cũng yêu cầu Ukraine công nhận các biên giới mới của Nga và từ bỏ kế hoạch gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Về khả năng gặp gỡ với nhà lãnh đạo Ukraine, theo RT, phát biểu trong cuộc họp báo tại nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài (Bắc Kinh) ngày 3/9, Tổng thống Putin nhấn mạnh ông không loại trừ khả năng gặp nhà lãnh đạo Ukraine, song lưu ý rằng cuộc gặp chỉ nên được tổ chức nếu được chuẩn bị kỹ lưỡng và nhằm đạt được những tiến triển thực chất.

“Việc chỉ đơn thuần gặp mặt người đứng đầu trên thực tế của chính quyền Ukraine sẽ không mang lại điều gì. Tôi chưa bao giờ phản đối một cuộc gặp như vậy, miễn là nó được chuẩn bị kỹ lưỡng và có thể dẫn tới những kết quả tích cực”, ông Putin trả lời câu hỏi về khả năng gặp ông Zelensky.

Ông Putin cũng cho rằng các cuộc gặp mang tính hình thức sẽ không có giá trị thực tiễn, và cho biết sẵn sàng tiếp đón ông Zelensky tại Moskva nếu điều kiện phù hợp.

Ngoài ra, ông Putin cũng bày tỏ nghi ngờ về tính chính danh của ông Zelensky, đồng thời đặt câu hỏi liệu cuộc đối thoại như vậy có ý nghĩa hay không.

Theo Moskva, nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc từ tháng 5/2024, song ông vẫn chưa tổ chức bầu cử, viện dẫn tình trạng thiết quân luật đang được áp dụng tại Ukraine.

Sau đó, Tổng thống Zelensky cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Putin, hoặc cùng lúc với cả Tổng thống Trump, mà không đưa ra bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Tuy nhiên, ông bác bỏ đề xuất tới thủ đô Moskva để đàm phán.

Theo đài RT (Nga), phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh Sky News, ông Zelensky nói: “Tôi sẵn sàng gặp Tổng thống Trump và ông Putin, có thể là cuộc gặp song phương hoặc ba bên, mà không cần bất kỳ điều kiện nào”.

Khi được hỏi liệu ông có chấp nhận lời mời tới Moskva để hội đàm hay không, Tổng thống Ukraine từ chối, cho rằng đây là thủ đô của quốc gia đã tấn công Ukraine.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Ukraine cáo buộc Nga tấn công mỏ than khiến gần 200 thợ mỏ mắc kẹt dưới lòng đất
Ukraine cáo buộc Nga tấn công mỏ than khiến gần 200 thợ mỏ mắc kẹt dưới lòng đất

Công ty DTEK cho biết vụ tấn công này là lần thứ tư trong hai tháng qua các cơ sở khai thác than của họ bị Liên bang Nga nhắm mục tiêu, nằm trong chiến dịch mà Kiev gọi là nỗ lực làm tê liệt hạ tầng năng lượng Ukraine trước mùa đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN