Tổng thống Putin tuyên bố sẵn sàng tiếp đón Tổng thống Ukraine tại Moskva

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sẵn sàng tiếp đón nhà lãnh đạo Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, tại thủ đô Moskva.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài, Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT (Nga), phát biểu trong cuộc họp báo tại nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài (Bắc Kinh) ngày 3/9, Tổng thống Putin nhấn mạnh ông không loại trừ khả năng gặp nhà lãnh đạo Ukraine, song lưu ý rằng cuộc gặp chỉ nên được tổ chức nếu được chuẩn bị kỹ lưỡng và nhằm đạt được những tiến triển thực chất.

“Việc chỉ đơn thuần gặp mặt người đứng đầu trên thực tế của chính quyền Ukraine sẽ không mang lại điều gì. Tôi chưa bao giờ phản đối một cuộc gặp như vậy, miễn là nó được chuẩn bị kỹ lưỡng và có thể dẫn tới những kết quả tích cực”, ông Putin trả lời câu hỏi về khả năng gặp ông Zelensky.

Ông Putin cũng cho rằng các cuộc gặp mang tính hình thức sẽ không có giá trị thực tiễn, và cho biết sẵn sàng tiếp đón ông Zelensky tại Moskva nếu điều kiện phù hợp.

Chuyến công du Trung Quốc lần này của Tổng thống Nga kéo dài 4 ngày, bao gồm tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), tiến hành các cuộc hội đàm song phương và dự lễ duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn. Đây là chuyến công du nước ngoài dài nhất của ông Putin kể từ năm 2012.

Tổng thống Nga cũng tiết lộ rằng trong hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska hồi tháng trước, người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã đề xuất tổ chức một cuộc gặp giữa ông và ông Zelensky.

“Nếu ông Zelensky sẵn sàng, ông ấy có thể đến Moskva và cuộc gặp sẽ diễn ra”, ông Putin nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Putin còn bày tỏ lo ngại về tính chính danh của Tổng thống Ukraine, cho rằng nhiệm của ông Zelensky đã kết thúc từ lâu.

Trong một diễn biến liên quan, phát biểu trong cuộc phỏng vấn với báo Kompas (Indonesia) cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moskva vẫn ưu tiên giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine thông qua con đường hòa bình, và đang triển khai các bước cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu này.

Ông Lavrov cho biết Nga đã chủ động nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp với Ukraine vào mùa xuân năm nay, với ba vòng đàm phán được tổ chức tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Hai bên được cho là đã đạt được một số tiến triển nhất định, bao gồm việc trao đổi tù binh và hồi hương thi thể binh sĩ thiệt mạng.

Ngoại trưởng Nga cũng tuyên bố để đạt được một nền hòa bình bền vững, Ukraine cần công nhận thực tế về các vùng lãnh thổ đã mất, đảm bảo quyền lợi cho cộng đồng nói tiếng Nga, và chấp nhận một cơ chế an ninh không gây đe dọa đối với Moskva.

Theo ông Lavrov, các vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát – bao gồm bán đảo Crimea, hai nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk, cùng các vùng Kherson và Zaporizhzhia – đã tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga vào các năm 2014 và 2022.

Ngoại trưởng Nga cũng cho rằng nguyên nhân gốc rễ của xung đột là do “sự mở rộng của NATO” và “nỗ lực đưa Ukraine gia nhập liên minh quân sự mang tính đối đầu”. Ông Lavrov nhấn mạnh để đạt được một thỏa thuận, Ukraine cần khôi phục vị thế trung lập, không liên kết và phi hạt nhân.

Hải Vân/Báo Tin tưc và Dân tộc
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo kế hoạch điện đàm với Tổng thống Zelensky
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo kế hoạch điện đàm với Tổng thống Zelensky

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có một cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN