Tổng thống Putin: Không loại trừ khả năng tấn công khủng bố tàu điện ngầm

Tổng thống Nga Putin khẳng định không loại trừ khả năng hai vụ nổ ở nhà ga tàu điện ngầm là tấn công khủng bố.

Hành khách bỏ chạy sau vụ nổ tàu điện ngầm.

Theo Telegraph, Tổng thống Nga Putin theo lịch trình có cuộc gặp với người đồng cấp Belarus Lukashenko ở St Peterburg ngày hôm nay, đã gửi lời chia buồn với các nạn nhân sau vụ nổ và cho biết các điều tra viên đang tiến hành điều tra vụ việc.. Ủy ban chống khủng bố Nga xác nhạn 10 người thiệt mạng trong vụ nổ ở thành phố St Peterburg.

Cũng theo Telegraph, hai vụ nổ có liên quan đến bộc phá, được cho xảy ra ở hai toa tàu khác nhau. Hiện chưa xác định đây có phải là hai toa tàu cùng một chuyến tàu hay không. Truyền thông đưa tin hai vụ nổ diễn ra ở nhà ga Sadovaya và nhà ga Sennaya Ploshchad.

Video khung cảnh náo loạn tại hiện trường:


Vũ Anh/Báo Tin Tức
Hai tiếng nổ xé toang toa tàu điện ngầm ở Nga, ít nhất 10 người chết
Hai tiếng nổ xé toang toa tàu điện ngầm ở Nga, ít nhất 10 người chết

Một vụ nổ kép trên tàu điện ngầm đã xảy ra ở thành phố St Peterburg, Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN