Tổng thống Hàn Quốc chấp thuận đơn từ chức của Tổng Công tố

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 6/5 đã chấp thuận đơn từ chức của Tổng Công tố (Viện trưởng Viện Công tố Tối cao) Kim Oh-soo, sau khi Tổng thống ký ban hành 2 dự luật về cải cách hệ thống công tố.

Chú thích ảnh
Tổng Công tố Tối cao Hàn Quốc Kim Oh-soo (giữa) trả lời phỏng vấn báo chí tại Seoul ngày 13/4/2022. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tuy nhiên, người phát ngôn của Tổng thống cho biết Tổng thống Moon Jae-in không chấp thuận đơn từ chức của Phó Tổng Công tố cũng như những người đứng đầu 6 viện công tố cấp cao. Người phát ngôn Park Kyung-mee nêu rõ Tổng thống bác bỏ các đơn từ chức này vì "lo ngại khoảng trống trong hệ thống công tố gây tổn hại đối với người dân".

Tổng Công tố Kim Oh-soo và Phó Tổng Công tố Park Seong-jin cùng tất cả 6 viện trưởng viện công tố cấp cao ở Hàn Quốc, trong đó có ông Lee Sung-yoon - Viện trưởng Viện Công tố thành phố Seoul, đã đồng loạt từ chức ngày 22/4 vừa qua để phản đối các dự luật cải cách hệ thống công tố có nội dung thu hẹp quyền điều tra của các cơ quan công tố. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai đảng chính trị lớn nhất ở Hàn Quốc là đảng Dân chủ (DP) cầm quyền và đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) đối lập cùng ngày 22/4 đạt thỏa thuận về một số nội dung quan trọng trong các dự thảo sửa đổi Luật Viện Công tố và Luật Tố tụng hình sự liên quan cải cách hệ thống công tố. Sau đó, PPP đã hủy bỏ thỏa thuận. Tuy nhiên, Quốc hội Hàn Quốc do DP chiếm đa số ghế đã thông qua các dự luật này và Tổng thống Moon Jae-in đã ký ban hành ngày 3/5 vừa qua. 

DP và PPP đã tranh cãi trong nhiều tuần qua về các dự luật trên. DP cho rằng việc phân tách riêng quyền điều tra và quyền truy tố là điều cơ bản trong hệ thống tư pháp, qua đó đảm bảo cơ quan công tố không lạm dụng quyền điều tra để phục vụ các mục đích chính trị. Mục đích của việc sửa đổi luật là nhằm nâng cao tính công bằng và khách quan trong việc xử phạt tội phạm, cũng như khôi phục niềm tin của người dân đối với hệ thống hình sự, tư pháp. Trong khi đó, PPP cho rằng việc hạn chế quyền điều tra của cơ quan công tố không minh bạch và sẽ tạo ra khoảng trống trong hệ thống tư pháp.

Khánh Vân (TTXVN)
Quốc hội Hàn Quốc cấp ngân sách bổ sung 30,3 tỷ USD chống dịch COVID-19
Quốc hội Hàn Quốc cấp ngân sách bổ sung 30,3 tỷ USD chống dịch COVID-19

Ngày 24/7, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật ngân sách bổ sung trị giá 34.900 tỷ won (khoảng 30,3 tỷ USD) nhằm hỗ trợ nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN