Tổng thống Biden: Quân đội Mỹ phản đối chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Pelosi

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Lầu Năm Góc phản đối chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc) của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Hai ngày sau khi Bắc Kinh phát cảnh báo mạnh mẽ về chuyến thăm đang được lên kế hoạch tới Đài Loan (Trung Quốc) của bà Nancy Pelosi vào tháng tới, ông Biden cho biết: “Tôi tin rằng quân đội Mỹ không cho đó là một ý tưởng hay ở thời điểm hiện tại”. 

Ngày 19/7, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên khẳng định động thái trên sẽ vi phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, cũng như gây tổn hại cho quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. 

"Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cứng rắn và mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Mỹ sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả của chuyến thăm", ông Triệu Lập Kiên nhấn mạnh.

Trước đó, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin bà Pelosi và phái đoàn đang lên kế hoạch thăm Đài Bắc vào tháng 8, sau khi đã hủy chuyến đi hồi tháng 4 vì dịch COVID-19. Văn phòng của bà Pelosi chưa chính thức xác nhận hay bác bỏ thông tin trên. Phía cơ quan ngoại giao của Đài Loan cũng khẳng định chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về chuyến thăm.

Nếu bà Pelosi thực hiện chuyến thăm, bà sẽ là quan chức cấp cao nhất của Mỹ thăm Đài Loan (Trung Quốc) kể từ khi Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich đến đây năm 1997.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre hôm 20/7 khẳng định Mỹ vẫn giữ cam kết ủng hộ chính sách “Một Trung Quốc” của Bắc Kinh. 

Trung Quốc trước tới nay luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất và kêu gọi quốc tế tôn trọng nguyên tắc "Một Trung Quốc", không chấp nhận các nước thiết lập quan hệ ngoại giao cùng lúc với cả Bắc Kinh lẫn Đài Bắc.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo RT)
Sức mạnh hệ thống đường ống đưa khí đốt Nga 'ngoặt' khỏi châu Âu tới Trung Quốc
Sức mạnh hệ thống đường ống đưa khí đốt Nga 'ngoặt' khỏi châu Âu tới Trung Quốc

Đường ống dẫn khí đốt thứ hai nối Nga và Trung Quốc dự kiến bắt đầu thi công vào năm 2024, sẽ chuyển hướng 50 tỉ mét khối khí đốt hàng năm lẽ ra chảy tới châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN