Tòa án tối cao Kenya xác nhận kết quả bầu cử tổng thống

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 5/9, Tòa án tối cao Kenya đã ra phán quyết cuối cùng về kết quả cuộc bầu cử Tổng thống năm 2022 vào ngày 9/8 vừa qua ở nước này.

Theo đó, Tòa án bác bỏ các kiến nghị về việc hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử và xác nhận ông William Ruto đã được bầu làm tổng thống hợp lệ.

Chú thích ảnh
Ông William Ruto (phía trước) phát biểu sau khi đắc cử Tổng thống Kenya, tại Nairobi ngày 15/8/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Chánh án Martha Koome thay mặt cho 7 thẩm phán khác cho biết Tòa án đã phát hiện một số kiến nghị dựa trên các tài liệu giả mạo và “thông tin giật gân”, không có bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy hệ thống bỏ phiếu điện tử đã bị "một người trung gian" giả mạo như các cáo buộc đưa ra. Chánh án Koome cũng xác nhận ông Ruto đã đáp ứng ngưỡng hiến pháp là giành được 50% + 1 phiếu bầu.

Trước đó, trong cuộc bầu cử ngày 9/8, ông Ruto đã giành được 50,5% số phiếu bầu. Với kết quả này, ông William Ruto - 55 tuổi, sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ năm của đất nước vào tuần tới.

Hoàng Minh (TTXVN)
Bầu cử tổng thống Kenya: Ứng cử viên R. Ondiga đệ đơn kiện lên tòa án 
Bầu cử tổng thống Kenya: Ứng cử viên R. Ondiga đệ đơn kiện lên tòa án 

Lãnh đạo phe đối lập tại Kenya Raila Odinga sẽ đệ đợn kiện lên Tóa án tối cao về kết quả bầu cử tổng thống diễn ra ngày 9/8 vừa qua, động thái mới nhất trong tranh cãi liên quan đến cuộc bầu cử làm chao đảo quốc gia Đông Phi này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN