Tòa án Nam Phi bác đơn kháng cáo án tù của cựu Tổng thống J.Zuma

Ngày 17/9, Tòa án Hiến pháp Nam Phi đã ra phán quyết bác bỏ đơn kháng cáo của cựu Tổng thống Jacob Zuma vì ông không hợp tác trong cuộc điều tra tham nhũng.
Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Jacob Zuma phát biểu tại quê nhà ở Nkandla, Nam Phi, ngày 4/7/2021. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Hồi tháng 7, ông Zuma, người đang hồi phục trong bệnh viện sau khi trải qua cuộc phẫu thuật, đã nộp đơn kháng cáo lên tòa án yêu cầu hủy bỏ án phạt 15 tháng tù vì cho rằng phán quyết này là không thể chấp nhận và việc ngồi tù sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe, cũng như tính mạng của ông. Tuy nhiên, trong phán quyết được đa số thẩm phán ủng hộ, Tòa án Hiến pháp Nam Phi đã bác bỏ những lập luận trong đơn kháng cáo của ông Zuma.

Ngày 7/7, ông Zuma đã bắt đầu chấp hành bản án 15 tháng tù giam vì hành vi bất tuân lệnh của tòa án yêu cầu ông ra lấy lời khai trong cuộc điều tra tham nhũng trong thời gian ông làm tổng thống. Đến đầu tháng 9 vừa qua, Bộ Cải huấn Nam Phi (DCS) cho biết ông Zuma đã được tạm tha vì tình trạng sức khỏe yếu. Theo đó, nhà cựu lãnh đạo này sẽ chấp hành phần còn lại của bản án 15 tháng tù theo hình thức cải huấn ngoài cộng đồng. Ngoài ra, ông sẽ phải tuân thủ các điều kiện cụ thể và sẽ chịu sự giám sát cho đến khi mãn hạn tù.

Ông Zuma, 79 tuổi, giữ chức Tổng thống Nam Phi từ năm 2009 đã buộc phải từ chức vào năm 2018, cũng đang phải đối mặt với các cáo buộc tham nhũng liên quan đến một thỏa thuận mua bán vũ khí mờ ám vào năm 1999. Ông bác bỏ 16 cáo buộc tham nhũng, hối lộ và lừa đảo liên quan đến hợp đồng mua máy bay chiến đấu, tàu tuần tra và thiết bị quân sự từ 5 công ty sản xuất vũ khí của châu Âu.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.