Tòa án Hiến pháp Nam Phi bác đơn kháng cáo của cựu Tổng thống J.Zuma

Ngày 27/5, Tòa án Hiến pháp Nam Phi tại Johannesburg đã bác đơn kháng cáo của cựu Tổng thống Jacob Zuma về phán quyết của tòa thượng thẩm yêu cầu ông thanh toàn bộ chi phí pháp lý của các phiên tòa chống lại ông trong thời gian tại vị, ước tính khoảng 10 triệu rand (727.000 USD). 

Cả ông Zuma và các luật sư của ông đều vắng mặt tại phiên tòa trực tuyến của Tòa án Hiến pháp.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma tại phiên tòa ở thành phố Pietermaritzburg ngày 23/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Số án phí trên bao gồm cả chi phí phải trả cho hai luật sư. Tòa cũng cũng giữ nguyên các bản án của hai tòa cấp dưới, theo đó ông Zuma phải dùng tiền túi của mình để thanh toán án phí.

Trước đó, ông Zuma kháng cáo chống lại bản án của Tòa thượng thẩm năm 2018, lập luận rằng ông vẫn ở trên cương vị tổng thống vào thời đểm đó, nên nhà nước phải thanh toán án phí. Tuy nhiên, các bên nguyên đơn gồm 2 đảng phái đối lập và Hội đồng về sự tiến bộ của hiến pháp Nam Phi (Casac) cho rằng ông Zuma thậm chí không nộp đủ các tài liệu được yêu cầu để tranh tụng.

Phán quyết trên đã "giáng một đòn” mới vào vị cựu tổng thống 79 tuổi này, người cũng đang phải đối mặt với các cáo buộc tham nhũng tại phiên tòa hình sự liên quan đến một thỏa thuận mua bán vũ khí mờ ám. Phiên tòa đã bắt đầu ngày 25/5 vừa qua sau 2 thập kỷ bị trì hoãn.

Ông Zuma bác bỏ 16 cáo buộc tham nhũng, hối lộ và lừa đảo liên quan đến hợp đồng mua máy bay chiến đấu, tàu tuần tra và thiết bị quân sự năm 1999 từ 5 công ty sản xuất vũ khí của châu Âu trị giá 30 triệu rand (khi đó gần tương đương 5 tỷ USD). Tháng 4 vừa qua, Tòa Phúc thẩm Tối cao đã bác đơn kháng cáo của ông Zuma về yêu cầu thanh toán án phí cho phiên tòa này. Ông Zuma cũng đang tìm cách đảo ngược phán quyết của Tòa thượng thẩm ở Pretoria yêu cầu ông nộp lại nhà nước hơn 16 triệu rand (1,16 triệu USD) các chi phí pháp lý.

Ông Zuma là Tổng thống Nam Phi từ năm 2009, đã buộc phải từ chức vào năm 2018 trước sức ép của chính đảng cầm quyền Đại hội Dân tộc Phi (ANC).

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.